Chiều 3/9, sau đợt mưa lớn kéo dài, Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, bị sạt lở, đất đá vùi lấp khiến dòng xe máy bị mắc kẹt tại đây.
Một số hộ dân đã mang những tấm ván để bắc qua điểm sạt lở, tuy nhiên muốn cho xe qua, người đi đường phải trả 10.000 đồng cho hai người phụ nữ. Trong vài phút, cả chục lượt xe máy phải nộp tiền phí.
Khoảng 30 phút sau, công an xã cầm còi và gậy chuyên dụng đến phân làn giao thông. Vị công an xã không ngăn cản người phụ nữ thu tiền phí mà cho rằng nên "giảm giá".
Sáng 4/9, lãnh đạo xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, xác nhận việc người dân tự ý bắc ván qua điểm sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 37 rồi thu tiền các phương tiện đi qua lúc 13h ngày 3/9.
Theo vị này, lúc đầu những người dân thu của người đi đường từ 40.000 đến 50.000 đồng/lượt xe máy. Khi công an xã yêu cầu dừng hoạt động trên, một số người dân phản ứng vì họ vẫn muốn đi qua dù mất phí và người thu tiền đã giảm xuống còn từ 5.000 đến 10.000 đồng mỗi lượt.
Ông Bùi Danh Tú, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, cho biết Sở đã cử đội thanh tra xuống làm việc với lãnh đạo xã để chấm dứt tình trạng thu phí qua điểm sạt lở. Tuy nhiên, ông Tú cho rằng việc bắc ván thu phí là do người dân bộc phát và tự thỏa thuận với nhau; sự việc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sau đó Sở đã cho máy móc tới khắc phục sự cố và các xe có thể qua lại.
Theo lãnh đạo Sở GTVT Yên Bái, trong nhiều ngày qua, sau những trận mưa lớn kéo dài, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện trên địa bàn tỉnh, trong đó Quốc lộ 37 có nhiều điểm nhất. Nhiều điểm đến sáng 4/9 mới khắc phục xong và các phương tiện đã có thể qua lại được.