Sáng 5/5, 11 bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, gồm 74, 137, 147, 161, 163, 201, 225, 233, 245, 255 và 267, xuất viện. Các trường hợp này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày.
Trong số 11 bệnh nhân khỏi bệnh, hai trường hợp dương tính lại số 74 và 137 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 4 lần liên tiếp. "Bệnh nhân 161" ở Hưng Yên, là người mắc Covid-19 cao tuổi nhất Việt Nam, đã được các bác sĩ chữa khỏi sau bốn lần xét nghiệm âm tính hôm 27, 29, 30/4 và 3/5.
Nữ bệnh nhân 88 tuổi từng phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Trước khi phát hiện mắc Covid-19, "bệnh nhân 161" điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng bị chảy máu não thất, tăng huyết áp. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc và ăn uống được.
Với việc "bệnh nhân 161" được chữa khỏi, Việt Nam hiện chỉ còn hai ca bệnh nặng số 19 và 91. Trong đó, "bệnh nhân 19" đã trải qua 58 ngày điều trị, hiện là ca Covid-19 có số ngày điều trị dài nhất.
"Bệnh nhân 91" đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính 4 ngày liên tiếp, tuy nhiên tiên lượng còn rất nặng. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải, trong 48 ngày điều trị thì 30 ngày phải can thiệp ECMO.
Hiện Việt Nam đã chữa khỏi 221 trong 271 ca, chiếm 86% tổng số bệnh nhân. Sáng 5/5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới nào được ghi nhận thêm, hiện chỉ còn 50 trường hợp đang điều trị.
Từ ngày 16/4, đã 19 ngày trôi qua, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, tuy nhiên, các chuyên gia nhận định vẫn có những người mang virus mà chưa được phát hiện. Do đó, người dân cần chú ý thực hiện các khuyến cáo phòng bệnh của Bộ Y tế.
Phạm Chiểu