Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, khoảng 18h20 ngày 11/8, huyện nhận thông tin về một ca nghi nhiễm từ Hải Dương lên địa bàn huyện.
Sau khi khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan tại Hà Nội, có khoảng 104 trường hợp F1, F2 có liên quan đến ca bệnh, tính đến 14h ngày 12/8. Trong số đó có một ca nghi mắc là con rể của "bệnh nhân 867" Vũ Duy Biển.
Người này là chủ nhà hàng ở Hải Dương, đi cùng ông Biển từ Hải Dương ra Hà Nội và cũng lưu trú ở Thanh Trì. Ngày 12/8, anh ho, sốt, mệt đã chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.
Tính đến cuối giờ chiều 12/8 đã xác định 14 F1, trong đó Thanh Trì 13, Thường Tín 1; 89 F2 trong đó Thanh Trì 80, Thường Tín 6, Hoàn Kiếm 1, Hoàng Mai 2. Các trường hợp này đã được cách ly và đang tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan. Hiện đã cách ly 14 F1 vào khu tập trung, 11/14 trường hợp F1 có kết quả âm tính.
Cũng trong báo cáo, ông Cường thông tin nhanh về hành trình di chuyển của "bệnh nhân 867" tại Hà Nội.
Từ 30/7, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng sốt mệt tại Hải Dương. Đến 8/8 đi khám tại Bệnh viện 108 cùng người thân trong gia đình, được chuẩn đoán viêm phổi và điều trị ngoại trú.
Trên đường về nhà, gia đình đi qua hiệu thuốc M.T, số 3 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm để mua thuốc. 10h30 về đến nhà con gái tại Nhà hàng bia Lộc Vừng (Thanh Trì). Hiện nhà hàng này đóng cửa và bị phong toả từ 10/8.
Trong hai ngày 8-9/8, ông Biển mệt, chỉ ở trên tầng 2, có hàng xóm sang thăm. Tối 9/8 sốt 38 độ C, tức ngực, khó thở, thỉnh thoảng có ho. 23h, ông đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cùng 4 người thân.
Theo chủ tịch huyện, bệnh nhân lưu trú tại Hà Nội từ 10h30 ngày 8/8 đến 22h ngày 9/8. Kết quả xét nghiệm Covid-19 4 lần, có 2 lần âm tính và 2 lần dương tính.
"Người này không đến các ổ dịch hay tiếp xúc với các ca mắc Covid-19, không biết nguồn lây nhiễm, tiếp xúc từ đâu. Nhiều khả năng bệnh nhân lây nhiễm từ Hải Dương do các triệu chứng khởi phát trước khi lên Hà Nội", ông Cường nói.
Nguyễn Ngoan