Ngày 10/9, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Phong Tần (46 tuổi) và Hoàng Thị Mai Hương (43 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, có khung hình phạt tới tử hình.
Theo kết luận, Tần là một chủ xưởng gỗ ở huyện Phú Thọ. Ông ta thường xuyên đi nhiều nơi để tìm nguồn hàng. Từ năm 2010, Tần sang Lào tìm mối buôn gỗ về Việt Nam.
Do tính chất công việc, Tần thường xuyên đi về giữa Lào - Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu khu vực tỉnh Nghệ An và đường hàng không.
Cũng trong thời gian này, Tần quen Hương, song người đàn bà này vướng lao lý vì tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2015, Hương ra tù và nói với Tần bên Lào có nhiều nguồn cung cấp ma túy nên nhờ tìm, giới thiệu cho cô ta. Tần nhận lời.
Trong khi hứa tìm mối, Tần vẫn tiếp tục công việc qua Lào mua gỗ phục vụ cho xưởng của mình. Ngày 17/11/2017, sau gần 10 ngày ở Lào, ông ta nhận tin có người thân mất nên vội đón chuyến bay về Việt Nam.
Theo lời Tần khai, trên chuyến bay có quen người đàn ông quốc tịch Lào tên Khăm và được người này kể có con trai đang học tại Việt Nam. Khi xuống sân bay Nội Bài, tin tưởng nhau vì nói chuyện trong suốt chuyến bay, ông này nhờ Tần chuyển túi đồ cho con học tại trường Xây dựng.
Do nhiều lần nhận chuyển đồ giúp nên Tần đồng ý. Trên đường mang túi đồ chuyển giúp bạn mới quen, Tần tò mò mở khóa thì phát hiện bên trong có ma túy đá, trọng lượng 2 kg. Nảy sinh ý định chiếm đoạt, người đàn ông này gọi điện thoại cho Hương, hỏi có mua không.
Hương đồng ý, song đề nghị chuyển trước cho Tần 200 triệu đồng, hẹn bán được hàng sẽ thanh toán nốt. Hai bên hẹn nhau tới một điểm trên phố Minh Khai (Hà Nội) để giao dịch.
Khoảng 20h45 cùng ngày, ông ta đi taxi tới điểm hẹn, gặp Hương khi cô ta điều khiển xe máy từ huyện Đông Anh sang. Để tránh nghi ngờ, Hương gửi xe nhà bạn rồi thuê xe ôm chở tới gặp Tần.
Tới nơi, thấy cảnh sát đang kiểm tra Tần, Hương bỏ chạy song bị bắt giữ.
Trong quá trình điều tra, Hương nói mang 200 triệu đồng là tiền của Tần gửi trước đó để trả cho anh ta. Song cảnh sát xác định, số tiền này là của Hương mang tới nhằm giao dịch mua ma túy.