Ngày 7-8/6, TAND Hà Nội đã xét xử Trần Thị Thu Thủy (42 tuổi, ở quận Ba Đình) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến gần 50 tỷ đồng nhưng Thủy được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.
Không phải là một người đàn bà đẹp nhưng với khả năng ăn nói khéo léo, Thủy đã lòe được nhiều đồng nghiệp. Họ đã "rút ruột" đưa 78 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án "ma" do cô ta tự vẽ ra.
Theo cơ quan công tố, năm 2007, Thủy làm việc tại Phòng Công nghiệp Cục đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải. Do quan hệ rộng rãi, biết nhiều cơ quan quản lý tài sản nên thường mua được những tài sản tịch thu và thanh lý với giá rẻ như xe ôtô du lịch, xe chuyên dụng...
Chồng Thủy lại là phó giám đốc một công ty, đang kinh doanh rất tốt và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo tổng công ty về xây dựng nên được ưu tiên thi công san lấp dự án sân golf. Khi thanh toán tiền theo hợp đồng thi công, Tổng công ty này ưu tiên cho mua thẻ golf với giá ưu đãi, bán đi sẽ có lãi cao. Các dự án này cần có một lượng tiền lớn nên Thủy đã huy động nhiều đồng nghiệp.
Trần Thị Thu Thủy tại tòa. Ảnh: N. Anh |
Tin tưởng những lời đường mật của Thủy, một số người đã đưa tiền cho chị ta đầu tư. Khi nhận tiền của họ, Thủy dùng thủ đoạn những lần đầu trả số tiền gốc cùng lợi nhuận nhanh chóng và đầy đủ bằng cách lấy của người nọ trả người kia với số tiền lãi ban đầu là 10%, sau đó ngày càng tăng nên chị ta được mọi người càng tin tưởng.
Từ đó, Thủy nại ra nhiều lý do như cần đầu tư vào một số dự án lớn, hiệu quả cao để huy động số tiền lớn nên nhiều người lại tiếp tục đầu tư. Nạn nhân đầu tiên là chị Ngô Thị Minh Hằng (cùng cơ quan với Thủy). Ngoài tiền của mình, chị Hằng còn huy động tiền của nhiều người thân với số tiền khoảng 8 tỷ đồng.
Đến khoảng tháng 7/2008, Thủy đã nhận tiền của một số người cùng làm việc tại cơ quan. Tuy nhiên, toàn bộ việc giao tiền đều không viết giấy biên nhận.
Quá hạn cam kết trả, bị mọi người đòi tiền, Thủy không trả mà đưa ra nhiều lý do để khất nợ. Cuối tháng 12/2008, Thủy thông báo cho những người đầu tư là không có các dự án như đã nói mà đã sử dụng vào mục đích khác, không còn khả năng thanh toán. Sự việc được tố cáo lên cơ quan điều tra.
Cơ quan công tố cáo buộc, Thủy đã nhận của 9 nạn nhân với tổng số tiền là hơn 78 tỷ đồng để đánh bạc dưới hình thức lô đề và chi tiêu cá nhân. Hiện Thủy đã trả được gần 34 tỷ đồng. Số tiền còn chiếm đoạt là gần 50 tỷ đồng Thủy không có khả năng khắc phục. Khai với cơ quan chức năng, Thủy cho biết có ngày cô ta "ném" vào trò chơi lô đề 1-2 tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 8/6, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Thủy mức án chung thân.
Nguyên Anh