Sau khi mổ cắt ruột thừa, tình trạng Kiệt chuyển nặng nên gia đình yêu cầu chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM. Ngày 24/7, Kiệt tử vong do viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm trùng, tràn dịch đa màng... Cho rằng con mình chết oan ức, bác sĩ ở Đồng Nai đã tắc trách khi chẩn đoán và mổ ruột thừa cho Kiệt, gia đình gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng.
Chiều 5/9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã gặp và xin lỗi gia đình em Kiệt, nhận "sai sót chuyên môn".
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thừa nhận bác sĩ đã có sai sót trong việc chẩn đoán ngoại khoa triệu chứng viêm ruột thừa, chưa chụp CT ổ bụng, không phát hiện bệnh tim tiềm ẩn của bệnh nhi đã chỉ định phẫu thuật. Việc này dẫn đến bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở trong quá trình phẫu thuật do tác dụng của thuốc gây mê, hậu quả là nhiễm trùng huyết dẫn đến tử vong.
"Bệnh viện xin nhận trách nhiệm sai sót và xin lỗi gia đình", bác sĩ Nơi nói. Bệnh viện cũng miễn toàn bộ chi phí điều trị 28 ngày của bệnh nhân.
Phước Tuấn