Ngày 23/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cho biết mới tiếp nhận một bé trai trú tại xã Lương Thông, huyện Hà Quảng, bị uốn ván rốn sơ sinh.
Bé trai này vẫn đang điều trị tích cực tại Khoa Nhi nhưng phải thở máy, dùng thuốc chống co giật, kháng sinh chống nhiễm trùng và truyền dịch nuôi dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch.
Trước đó, sản phụ tự sinh tại nhà, người nhà cắt rốn cho bé bằng thanh nứa. Lúc mang thai, người mẹ cũng không thăm khám thai định kỳ. Ba ngày sau sinh, em bé bỏ bú, thở yếu, co giật liên tục, nhạy cảm với kích thích.
Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, từ đầu năm, Khoa Nhi của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 6 em bé với chẩn đoán suy hô hấp, uốn ván rốn sơ sinh. Trong đó, những ca này đa phần là do tự sinh con tại nhà, dùng những dụng cụ không được diệt khuẩn như dao, tre, nứa, sợi chỉ, thậm chí sợi thừng để cắt, thắt rốn.
Uốn ván rốn sơ sinh từ lâu được biết là bệnh rất nguy hiểm cho hệ thần kinh trung ương trẻ. Bệnh do trực khuẩn Clostridium tetani xâm nhập qua rốn. Uốn ván rốn sơ sinh có thể gây tử vong đến 80%, dù trẻ có sống sót cũng có thể mang di chứng thần kinh, tâm thần suốt đời.
Hiện nay, bệnh này hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng cách khám thai định kỳ, tiêm phòng uốn ván đầy đủ và sinh nở tại các cơ sở y tế để được chăm sóc tốt nhất.
Phạm Chiểu