>> Bé gái câm bị xâm hại rồi bỏ rơi ở chùa
>> Trần tình của người cha bỏ rơi con ở cửa chùa
Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh, Phó Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, ngày 16/5, Viện Khoa học Hình sự thuộc Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm đã có kết luận giám định việc cháu bé bỏ rơi ở chùa Bồ bị nghi xâm hại. Theo đó, "không phát hiện dấu vết tổn thương trên bộ phận sinh dục và các phần khác trên cơ thể cháu Hạnh".
Theo thượng tá Khanh, trước đây khi chưa tìm được gia đình cháu bé, chưa có những tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã đưa bé đến bệnh viện để khám thương. Các kết luận của bác sĩ cho thấy cháu có dấu hiệu bị tấy đỏ, viêm nhiễm... ở vùng kín.
Tuy nhiên, sau khi cơ quan điều tra đã lặn lội đi tìm gia đình cháu bé, anh Hùng (bố Hồng Hạnh) khẳng định từ khi sinh ra, vì cháu bị thiểu năng tuần hoàn não nên gia đình đã trông giữ rất cẩn thận, không thể có khả năng bị xâm hại. Có khả năng cháu bé bị tấy đỏ vùng kín do gia đình thường xuyên đóng bỉm, để cả ngày dẫn đến viêm nhiễm...
Bé Hồng Hạnh, thích thú khi nhìn thấy ảnh mình. Ảnh: Hà Phương |
Theo vị lãnh đạo công an quận Long Biên, cơ quan điều tra đã đình chỉ quyết định điều tra vụ án. Hiện cháu bé vẫn được trông giữ ở chùa Bồ Đề do nguyện vọng của gia đình. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng quận Long Biên sẽ có đề xuất gửi bé đến Trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc.
Nguyên Anh