Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tạm giữ Đào Ngọc Hoàng, nghi can hại cháu Hồ Văn Đô (5 tuổi). Hoàng là học sinh lớp 11, nghiện game có trò "trốn tìm".
Anh Trần Trọng Long, cậu ruột của nạn nhân, kể sáng 7/6, Hoàng rủ bé Đô đi câu cá cùng, buổi trưa chia cho cậu bé một con cá và dặn chiều sang nhà ăn xúc xích. 15h chiều cùng ngày, Đô xin phép bố sang nhà Hoàng cách đó chừng 300 m chơi, song cuối ngày không thấy về. Gia đình tỏa đi tìm, lặn mò các ao nước gần nhà vì lo cháu gặp nạn, nhưng không có kết quả. Hôm sau, hàng trăm người, gồm người thân, làng xóm tỏa đi tìm bé Đô.
Hai ngày sau, thi thể bé Đô được tìm thấy cạnh con suối ở khu rừng thuộc huyện Yên Thành trong trạng thái bị trói hai tay.
"Sau khi giấu nạn nhân ở cách nhà khoảng 10 km, Hoàng trở về thì thấy người thân cháu bé đi tìm, loa phóng thanh của xã thông báo nên hoảng sợ không dám đưa nạn nhân về như ý định ban đầu", nguồn tin từ công an nói.
Theo anh Long, giữa bố cháu Đô và bố của nghi can Hoàng có mối quan hệ làng xóm mật thiết. Đô thường một mình qua nhà Hoàng chơi. Sáng nay, khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách nghi vấn nguyên nhân tử vong do nạn nhân bị đói, khát; trên cơ thể không ghi nhận vết thương.
Bé Đô là con thứ ba của vợ chồng anh Hồ Văn Tụ và chị Trần Thị Trí trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.
Nguyễn Hải