"Đã có 73 trẻ em phải nhập viện với các triệu chứng tương tự bệnh Kawasaki và hội chứng sốc độc. Hôm 7/5, một cậu bé 5 tuổi qua đời vì những biến chứng của bệnh trên, được cho là do Covid-19 gây ra", Thống đốc Andrew Cuomo cho biết hôm 8/5.
Kawasaki là căn bệnh viêm nhiễm hiếm gặp ở trẻ em liên quan đến viêm đa mạch máu, bao gồm cả động mạch vành. Bệnh gây viêm trong thành động mạch và có thể hạn chế lưu lượng máu đến tim. Triệu chứng bệnh là sốt cao, phát ban, sưng hạch ở cổ, đau bụng, đau ngực, nôn mửa, đỏ ngón tay, ngón chân hoặc mắt.
Hầu hết trẻ em mắc bệnh Kawasaki này đều có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV hoặc có kháng thể trong máu, điều cho thấy những bệnh nhân nhí này đã nhiễm Covid-19 trước đó và hồi phục. Theo giới chức y tế New York, bệnh có thể điều trị và hầu hết các bệnh nhi trên đều phục hồi.
Mối liên quan của bệnh Kawasaki với Covid-19 vẫn chưa được xác định nhưng Thống đốc Andrew Cuomo và giới chức y tế kêu gọi các bậc cha mẹ liên hệ với bác sĩ ngay lập tức "nếu con bạn có các triệu chứng như sốt, phát ban, đau bụng hoặc nôn mửa".
"Mặc dù mối quan hệ của hội chứng này với Covid-19 vẫn chưa được xác định, và không phải tất cả trường hợp nêu trên đều dương tính với Covid-19 qua xét nghiệm ADN hoặc huyết thanh nhưng bản chất lâm sàng của virus này là như vậy. Chúng tôi yêu cầu các bác sĩ liên hệ ngay lập tức khi thấy các bệnh nhân có dấu hiệu mà chúng tôi vừa nêu", tiến sĩ Oxirus Barbot, Uỷ viên y tế thành phố New York, nói.
Theo ông Cuomo, bất kỳ mối liên hệ nào được xác nhận giữa Covid-19 và bệnh Kawasaki đều đáng lo ngại. "Nếu được xác nhận, đây sẽ là tin tức thực sự đau đớn và sẽ mở ra một chương hoàn toàn khác". Thông thường Covid-19 chỉ gây nguy hiểm cho người già và người có tiền sử bệnh án. Nếu mối liên hệ giữa Covid-19 với bệnh Kawasaki ở trẻ em được xác nhận sẽ cho thấy sự phức tạp của nCoV.
New York không phải bang duy nhất xuất hiện các trường hợp mắc Kawasaki ở trẻ em nghi do liên quan Covid-19. Dịch vụ y tế quốc gia Anh hồi tháng trước cũng lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng các bệnh nhân nhí nhiễm virus có "đặc điểm chồng chéo của hội chứng sốc độc và bệnh Kawasaki". Pháp, Italy và Tây Ban Nha cũng đã báo cáo một số trường hợp tương tự.
Bà Maria Van Kerhove, nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng cho biết: "Có một số mô tả hiếm hoi gần đây về trẻ em ở một số nước châu Âu đã mắc hội chứng viêm đa hệ thống này, tương tự như hội chứng Kawasaki, nhưng các trường hợp này là rất ít".
Sơn Nam (Theo AFP, CNN)