Theo SCMP, bé gái rời khỏi nhà ở huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam, ngày 29/9, và bốn ngày sau, gia đình mới trình báo cảnh sát. Cô bé được tìm thấy trong một khách sạn ba ngày sau đó. Chính quyền địa phương hôm 19/11 cho biết nạn nhân bị bắt phục vụ trong một quán karaoke và bị cưỡng hiếp nhiều lần.
Hồi tháng 10, cảnh sát bắt giữ 7 người liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, ban đầu chỉ hai người bị buộc tội.
Cha nạn nhân sau đó chia sẻ trên mạng rằng những kẻ hiếp dâm con gái ông đã lợi dụng các mối quan hệ để thoát tội. Bài đăng của ông lập tức thu hút sự chú ý của người dùng mạng và tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ. Sau đó, bốn người nữa bị buộc tội.
Các nghi phạm bao gồm chủ quán, người đàn ông môi giới cô bé với khách hàng và bốn khách quen của quán. Trong số này, một người đang làm việc cho chính quyền huyện Kỳ Đông và người khác là nhân viên một ngân hàng nhà nước.
Người thứ 7 bị thẩm vấn là một phụ nữ mang thai với cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm. Người này hiện được bảo lãnh tại ngoại.
Nạn nhân sống cùng ông bà vì cha mẹ làm việc ở thành phố khác. Cô bé bị bạn học lừa vào làm việc ở quán karaoke. Tại đây, cô bị đe dọa và buộc phải tiếp khách, ca hát và uống rượu. Bé gái hiện được điều trị tại bệnh viện ở Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam.
Theo luật pháp Trung Quốc, các hành vi tình dục liên quan đến trẻ em dưới 14 tuổi đều bị xem là cưỡng hiếp.
Sơn Nam (Theo SCMP)