Tuy nhiên, trên thực tế trong ngày đầu tiên, các trường hợp vi phạm giao thông như đi sai làn, vượt đèn đỏ... nếu có đủ giấy tờ thì CSGT chỉ lập biên bản và xử phạt với lỗi vi phạm này mà không tra hỏi về nguồn gốc của chiếc xe và chỉ bị nhắc nhở. Nhiều người sau khi nộp phạt tại chỗ có thể đi ngay.
Trung tá Trịnh Vũ Quân, đội cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT Hà Nội làm việc ở chốt La Thành - Nguyễn Chí Thanh cho biết có nhiều người vi phạm giao thông khai nhận là xe được cho, tặng, nhưng chưa kịp sang tên đổi chủ, hay xe mượn của bạn bè, người thân... cảnh sát không xử phạt mà chỉ nhắc nhở và đề nghị sớm làm thủ tục sang tên đổi chủ theo đúng quy định của pháp luật.
Cảnh sát giao thông chỉ dừng xe với những trường hợp vi phạm giao thông chứ không được tra hỏi lỗi không chính chủ. Ảnh: Phương Sơn |
Trung tá Quân cũng cho biết thêm, để xây dựng hình ảnh người CSGT thân thiện, phòng CSGT Hà Nội cũng chỉ đạo cán bộ chiến sĩ hạn chế dừng xe, xử phạt vi phạm giao thông với những phụ nữ, người già và trẻ em mà tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền về các quy định để đảm bảo an toàn giao thông.
Phương Sơn