Cứ khoảng 3h sáng hàng ngày, nước đọng trong các vật dụng như xô, chậu sẽ đông thành tảng như đá bỏ tủ lạnh. Tại các hố nước nhỏ trên mặt đất, đồng ruộng, tình trạng này cũng tương tự. Nhiều khu vực rừng cây, cánh đồng cũng bị băng giá phủ một màu trắng.
Tới khoảng 8h sáng, khi có nắng thì các tảng băng bắt đầu tan, trời có gió thổi mạnh.
Ngày 9/12, Đại úy Nguyễn Bá Kỷ - Phó đồn biên phòng Na Ngoi (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đóng tại xã Na Ngoi cho biết, nơi có băng giá nhiều nhất là đỉnh núi Phu Xai Lai Leng cao hơn 2.700 m so với mực nước biển.
UBND huyện Kỳ Sơn cho biết băng giá xảy ra với mức độ nhẹ nên chưa ảnh hưởng tới nông nghiệp. "Chính quyền khuyến cáo bà con nên nhốt gia súc và chuẩn bị thức ăn. Không chăn thả tại rừng sẽ dễ bị chết rét", lãnh đạo huyện nói.
Dự kiến trong những ngày tới nhiệt độ tại khu vực này vẫn thấp.