Giám đốc khu du lịch Boracay, Bernadette Romulo-Puyat, xác nhận Bộ trưởng Môi trường Philippines Roy Cimatu đã chỉ thị cho Tổng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm liên bang (BITF) của Boracay, Natividad Bernadino, cô lập khu vực bãi số 1 để tiến hành dọn dẹp trong vòng 48 đến 72 giờ, kể từ 14/8.
"Ngài Cimatu đã chỉ thị cách ly khu vực, nơi xảy ra vụ việc, bằng các tấm biển 'Không bơi, khu vực này đang được dọn dẹp', trong khoảng 2-3 ngày", bà Puyat nói.
Trước đó, đoạn video về một phụ nữ Trung Quốc cho con đại tiện trên bờ biển Boracay được lan truyền trên mạng. Video này còn quay cảnh một phụ nữ khác đã chôn đồ lót bẩn của đứa trẻ trên cát, The Philippines Star đưa tin.
Bà Puyat kêu gọi công chúng báo các sự cố tương tự cho chính quyền nếu chứng kiến, để những người vi phạm luật bảo vệ môi trường bị trừng phạt.
"Đây là một sự cố đáng tiếc nhưng chúng tôi sẽ không tha thứ cho những người vi phạm pháp luật. Chúng tôi khuyến khích công chúng, những người nhìn thấy các sự cố tương tự, báo cáo ngay lập tức đến cơ quan chức năng để nhà chức trách có thể kịp thời bắt giữ và phạt người vi phạm", bà Puyat nói thêm.
Boracay thuộc thị trấn Malay, tỉnh Aklan, nơi được ban hành sắc lệnh Chống xả rác, bao gồm cấm đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ, phá hoại và đổ rác nơi công cộng.
Bà Puyat tuyên bố cơ quan du lịch sẽ nỗ lực tăng cường thông báo tới du khách về những quy định khi đến thăm đất nước này. "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các công ty lữ hành để thông báo cho du khách về quy định phù hợp khi đến Philippines và các khoản phạt, hình phạt nếu không tuân thủ", bà Puyat cho biết.
Boracay từng bị đóng cửa 6 tháng năm ngoái để cải tạo. Chính phủ nước này đang giới hạn số khách du lịch tới đây để đảm bảo sự phát triển bền vững cho hòn đảo. Chỉ có hơn 6.000 du khách được phép vào đảo mỗi ngày.
Tùng Anh (Theo Straits Times)