Ngày 1/4, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, bồi thường của vợ ông Nguyễn Văn Động (49 tuổi), đại diện bị hại, đối với ba bị cáo đánh chết chồng mình.
Theo bản án sơ thẩm ngày 10/1 của TAND quận Nam Từ Liêm, tối 3/5/2018, Nguyễn Văn Huân (29 tuổi) tài xế taxi, va chạm với xe ba gác do ông Động điều khiển, khiến xô xát xảy ra.
Huân bị ông Động cầm tuýp sắt đuổi đánh song bỏ chạy kịp, không thương tích. Anh ta gọi cho bạn là Đàm Xuân Nhất (26 tuổi) và Nguyễn Văn Luân (23 tuổi), đều là đồng nghiệp, thông báo "đang bị nạn" và nhờ trợ giúp.
Thấy bạn có mặt, Huân chỉ về nơi ông Động đứng và hô rồi cùng cả bọn xông vào đấm đá khiến nạn nhân ngã xuống đường, đập đầu vào vỉa hè. Sau gần 10 tiếng cứu chữa, ông Động tử vong do chấn thương sọ não.
Tòa sơ thẩm xác định hành vi của các bị cáo là Cố ý gây thương tích song bị hại cũng có lỗi một phần nên tuyên phạt Huân, Nhất mỗi người 7 năm tù, Luân 5 năm.
Tại phiên phúc thẩm, tòa chấp thuận kháng cáo tăng bồi thường thêm của đại diện bị hại, còn giữ nguyên hình phạt cấp sơ thẩm tuyên với Huân, Luân, Nhất.