VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn lệnh bắt. 18h, cảnh sát chặn hai đầu đường vào nhà bà Quy ở ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện lệnh bắt tạm giam. Sau chừng 50 phút, bà Quy bị áp giải lên xe thùng chở đi.
Bị can Quy thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng nên cơ quan điều tra áp dụng các quy định pháp luật để ra quyết định bắt tạm giam, lãnh đạo VKSND quận Cầu Giấy cho biết.
"Ngoài ra, mấy ngày qua bà Quy có những thông tin không chuẩn xác đến dư luận làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra nên áp dụng biện pháp tạm giam lúc này là hợp lý", Viện Kiểm sát nói.
Phân tích về vấn đề pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường viện dẫn điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự, khẳng định bà Quy bị khởi tố theo khoản 2 điều 128 Bộ luật hình sự, khung hình phạt cao nhất 5 năm nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Theo điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự, trường hợp bị can phạm tội nghiêm trọng sẽ bị tạm giam khi đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm, không có nơi cư trú rõ ràng, có dấu hiệu bỏ trốn, có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật...
"Trường hợp bà Quy thấy mình không thuộc các trường hợp trên có thể khiếu nại theo quy định pháp luật", luật sư Cường nói.
Chiều cùng ngày, bà Quy cho biết đã gửi đơn đề nghị được có luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn điều tra.
P.D.
Xem thêm: Bé trai trường Gateway chết do sốc nhiệt, suy hô hấp
Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy tội Vô ý làm chết người
Gia đình bé lớp 1 Gateway mời 3 luật sư bảo vệ quyền lợi
Người đưa đón trẻ Gateway thay đổi lời khai
Đường đi của ôtô có bé lớp 1 bị bỏ quên 9 tiếng
Nhân chứng thấy bé Long tím tái sau 9 tiếng bị bỏ quên trên xe