Thứ hai, 7/11/2016, 17:06 (GMT+7)

90 phút căng thẳng ngăn chặn học viên vỡ trại cai nghiện

Nhiều học viên cai nghiện ở Đồng Nai leo lên nóc nhà, tường rào hò hét, ném ghế, dép, xô nhựa... vào lực lượng chức năng.

9h30 ngày 7/11, nhiều học viên Trung tâm cai nghiện Xuân Phú (Xuân Lộc, Đồng Nai) leo lên mái nhà sát hàng rào hò hét, gây sự chú ý của người đi đường. "Tôi có gia đình mà vẫn bị bắt vào đây, hãy cho chúng tôi ra ngoài", một người hô to. Nhiều học viên các khu khác sau đó cùng hưởng ứng. Bảo vệ trung tâm dùng loa vận động. 

Hàng trăm cảnh sát cơ động trang bị khiên, gậy... lập hàng rào ngăn chặn vỡ trại. Việc đập phá xảy ra nhiều khu trại khiến lực lượng chức năng phải chia lực lượng.

Họ giãi bày với cảnh sát về việc quá tải, chế độ ăn ở và chính sách đưa người nghiện vào trung tâm có nhiều bất cập. Trước đó, trao đổi với VnExpress về vấn đề này, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội khẳng định không có chuyện chèn ép học viên. 

Tình hình trở nên căng thẳng khi nhiều học viên leo tường tràn ra ngoài, bủa vây lực lượng cảnh sát cơ động. Họ hò hét, đẩy lùi hàng rào cảnh sát để tiến ra hướng cổng chính, cách đó 500 m. 

Một cổng sắt bị xô ngã, tuy nhiên nhóm học viên hướng này bị cảnh sát đẩy lùi vào trong.

Hai học viên được cho là cầm đầu, yêu cầu mở cửa để ra ngoài. 

Nhiều học viên ném dép, ghế, xô nhựa, áo quần, xe đạp... vào lực lượng chức năng. Cảnh sát buộc phải nổ đạn pháo cay để trấn áp, khiến đám đông chạy tán loạn vào trong.

Một số học viên bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Nhiều cảnh sát cơ động cũng ho sặc sụa, khó thở vì hít phải hơi cay.

Trước tình hình căng thẳng, cảnh sát cứu hỏa được huy động vào trung tâm. "Nếu họ tiếp tục quá khích, lực lượng chức năng sẽ dùng tới biện pháp phun vòi rồng", một cán bộ cho biết.

Đến 11h, tình hình ổn định trở lại sau khi hàng chục người bị bắt giữ với cáo buộc cầm đầu kích động. 

 

Hôm qua, 166 học viên ở đây cũng đập phá, trốn trại. Công an Xuân Lộc đã bắt giữ 3 học viên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hai tuần trước, hơn 500 học viên nơi này đã tràn ra quốc lộ chặn ôtô, xe máy xin tiền. Đến nay còn khoảng 80 học viên vẫn chưa quay trở lại trại. 

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới