"Các bà mẹ đều âm tính nhưng các bé lại dương tính, vì vậy chúng tôi phải xem xét mối liên hệ với nhân viên y tế đã tiếp xúc với những đứa trẻ", Bộ trưởng Y tế Romania Nelu Tataru phát biểu trên truyền hình tối 6/4 (giờ địa phương).
Theo quan chức y tế Romania, các bé không có biểu hiện và hầu như tất cả đã cùng cách ly với mẹ tại nhà.
Bộ trưởng Tataru phê phán "những thất bại trong hoạt động của quan chức thai sản và ban giám đốc y tế công cộng địa phương (DSP)", đồng thời cam kết sẽ có biện pháp nghiêm khắc nếu cần thiết.
"Hai ngày qua, tôi như sống trong một bộ phim kinh dị. Các nhân viên ở đây không mang khẩu trang. Thứ năm tuần trước, họ khử trùng bệnh viện trong khi chúng tôi còn đang ở bên trong", một sản phụ kể.
Trước đó, khoa sản của bệnh viện trên được cách ly ngày 31/3 nhưng mở lại ngay ngày hôm sau theo lệnh của DSP. Khi đó, quan chức DSP cho rằng "bệnh nhân và bác sĩ đều không có nguy cơ lây nhiễm", dù đã có 13 nhân viên dương tính với virus. Sau vụ việc, giám đốc DSP đã bị cách chức.
Vụ việc càng làm tăng lo ngại về năng lực của hệ thống y tế Romania trước đại dịch. Các nhân viên y tế nước này đã than phiền về việc thiếu hụt thiết bị. Hiện Romania có 4.417 ca nhiễm, trong đó 197 trường hợp tử vong do Covid-19. Khoảng 700 nhân viên y tế nhiễm bệnh.
Covid-19 xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,4 triệu người mắc, hơn 82.000 ca tử vong. Hiện Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 400.000 ca nhiễm, theo sau là Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp đều trên 100.000 trường hợp nhiễm.
Sơn Nam (Theo AFP)