Sau 10 ngày điều trị cách ly, bệnh nhân Nguyễn Thu Trang (25 tuổi, quê ở xã Định Hoà, huyện Yên Định) được xác định âm tính với virus corona (nCoV). Cô gái xuất viện hôm 3/2 trong niềm vui vỡ òa của y bác sĩ và người thân.
Căn nhà nhỏ ở thôn Nội Hà của gia đình Thu Trang hai ngày nay rộn rã tiếng cười nói bởi cô vừa được "giải thoát" khỏi bệnh viện. "Các thành viên trong nhà không còn căng thẳng, sợ hãi, đôi lúc bị người làng nhìn với ánh mắt xa lánh như trước...", ông Nguyễn Văn Ly – bố Trang, chia sẻ.
Trên các con đường liên thôn vào làng Nội Hà, xã Định Hoà, hầu hết người dân đều đeo khẩu trang, toàn bộ rác ven đường đã được chính quyền cho người dọn dẹp sạch sẽ, phun khử trùng. Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, nhà chức trách đều đặn cho phát những bản tin thông báo tình hình dịch bệnh do virus corona và hướng dẫn cách phòng tránh.
Còn Thu Trang dù đã khỏi bệnh nhưng đang trong lộ trình phải cách ly thêm 14 ngày theo chỉ định của bác sĩ. Cô được ưu tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để ổn định thể trạng, tâm lý. Cô gái dự định sau hai tuần cách ly, bệnh khỏi hẳn sẽ trở lại Vĩnh Phúc tiếp tục công việc.
Trang cho hay hiện cảm thấy sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn, không còn ho, sốt như lúc mang virus trong người. "Cảm giác của em lúc này rất phấn chấn như vừa trải qua một hành trình gian nan chống chọi bệnh tật", Trang tâm sự.
Trang kể giữa tháng 11/2019, cô cùng 7 người khác được lãnh đạo Công ty Nihon Plast (một doanh nghiệp có vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất phụ tùng ôtô) cử sang TP Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) tập huấn. Sau hai tháng, họ cùng trở về Việt Nam trên chuyến bay CZ8315 của hãng Southern China, ngày 17/1.
Đến sân bay Nội Bài, nhóm này được xe của công ty đón, di chuyển về trụ sở tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 23/1, cô được nghỉ Tết, tự bắt xe khách từ bến Giáp Bát về Yên Định.
Khuya ngày 24/1, Trang có biểu hiện khó thở kèm theo sốt và ho nên đến bệnh viện kiểm tra. Do vừa từ tâm dịch Vũ Hán trở về nên cô lập tức bị cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá. "Ban đầu, tôi không nghĩ mình bị nhiễm virus corona vì ở Vũ Hán không đi đâu và cũng ít tiếp xúc với người bản địa", Trang cho hay.
Ngày 30/1, cô gái được xác định dương tính với virus nCoV. "Lúc nhận thông báo từ bác sĩ, tôi sốc. Tôi rất hoang mang vì đọc báo nghe nói bên Trung Quốc có nhiều ca bệnh không cứu được", Trang hồi tưởng. Cô đoán có thể bị nhiễm bệnh trong lúc quá cảnh qua các sân bay Trung Quốc hoặc lúc đến cảng hàng không Nội Bài.
Cô gái từng là sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định bản thân "không quá bi quan" nhưng trước đầy rẫy thông tin trên mạng về việc chưa có thuốc đặc trị, cô đôi lúc cũng hoang mang. Trang phải đấu tranh tâm lý mỗi ngày cho đến khi khỏi bệnh.
Những ngày nằm viện, Thu Trang được điều trị cách ly trong căn phòng kê 3-4 chiếc giường nhưng chỉ có một bệnh nhân. Cảm giác trống vắng, buồn bực luôn vây quanh khiến cô gái sợ hãi khi đêm về. Trang đón giao thừa trong bệnh viện, đây cũng là lần đầu tiên trong đời cô ở trong tình cảnh này. Mẹ Trang xuống bệnh viện chăm con nhưng hai người không thể gần nhau vì phải cách ly.
"Có lúc tôi chỉ muốn bỏ viện về nhà vì buồn không tả nổi", Thu Trang nói và cho hay sau đó lại dặn bản thân nghĩ về những điều tích cực. Mỗi ngày, cô được y bác sĩ hỏi han bệnh tình song thời gian giao tiếp khá ít.
Những ngày sau đó, nữ bệnh nhân làm bạn với sách và những bản nhạc khích lệ tinh thần trên điện thoại để vơi nỗi buồn. Vui mừng vì không còn bệnh trong người nhưng Thu Trang bảo không nghĩ quá trình hồi phục lại nhanh đến vậy. Cô gái trẻ tin ngoài phác đồ điều trị phù hợp, tinh thần, sự lạc quan của người bệnh có ý nghĩa lớn trong quá trình điều trị.
Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho hay các bác sĩ chữa khỏi viêm phổi cho bệnh nhân Nguyễn Thu Trang bằng chiến lược điều trị theo triệu chứng, tuân thủ phác đồ của Bộ Y tế, gồm cách ly, sử dụng thuốc, kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, nâng đỡ tổng trạng...
"Việc phát hiện sớm, cách ly sớm, điều trị tích cực là điều cực kỳ quan trọng", ông Sỹ nói và cho hay nhiều trường hợp nhiễm nCoV khó điều trị có thể do bệnh nhân được phát hiện muộn, nhập viện cách ly, điều trị muộn, tỷ lệ khỏi bệnh sẽ thấp hơn. Ngoài ra, một số chủng cúm để lâu có thể dẫn tới các biến chứng suy hô hấp, suy đa tạng khiến quá trình điều trị gặp khó khăn hơn.