Ngày 25/3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết nghi can Phan Văn Lĩnh (47 tuổi) liên tục bày tỏ sự hối hận khi cùng vợ là Phạm Thị Thu Hiền (37 tuổi) hành hung nữ hành khách hai tuần trước. Cả hai bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.
Nhưng theo hồ sơ của Công an Hà Tĩnh, việc Lĩnh có hành vi côn đồ với hành khách xảy ra quá nhiều lần. Từ 2009, Lĩnh làm nghề kinh doanh vận tải, lái xe khách chạy các tuyến trong tỉnh. Lĩnh thường chạy không đúng tuyến, nhồi nhét khách, vượt ẩu. Khi bị mời làm việc, tài xế hung hãn lăng mạ, chống đối lực lượng chức năng.
Tháng 2/2009, trong lúc dừng trả không đúng nơi quy định ở thị xã Hồng Lĩnh, Lĩnh bị hai cảnh sát giao thông tới làm việc, yêu cầu ký vào biên bản. Lĩnh sau đó bất tuân lệnh, đóng cửa phương tiện, nhốt hai công an và chở thẳng về thành phố Hà Tĩnh. Nhà chức trách phải truy đuổi hơn 50 km mới "giải cứu" được hai nạn nhân.
Sau việc này, Lĩnh bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, lĩnh án tù. Được trả tự do, Lĩnh tiếp tục kinh doanh vận tải, song không thay đổi bản tính. Tháng 6/2013, tại Bến xe khách Hà Tĩnh, xe của tài xế Nguyễn Văn Hiếu bị xe của Lĩnh vượt lên, ép vỡ gương bên trái.
Thấy anh Hiếu xuống kiểm tra xe, Lĩnh xông đến chửi bới, vung kiếm chém khiến nạn nhân phải khâu 10 mũi. Anh Hiếu sau đó đã bỏ nghề tài xế vì quá ám ảnh hành vi côn đồ, còn Lĩnh bị phạt hành chính.
Đóng tiền phạt và cam kết không tái phạm nhưng Lĩnh vẫn chứng nào tật ấy. Tháng 3/2015, khi bị cảnh sát xử lý về lỗi nhồi nhét khách, Lĩnh đóng cửa cố thủ, nhốt nhiều người ở trong, không chịu xuất trình giấy tờ. Bị đưa về trụ sở, anh ta không hợp tác, liên tục chửi bới, đe dọa.
Hôm 9/2, trong lúc đón khách ở phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh), Lĩnh cầm gậy đánh tài xế xe buýt Phạm Đình Hải vì bị đón mất khách. Nạn nhân phải khâu 3 mũi ở trán. Lĩnh sau đó bị Công an thị xã Kỳ Anh xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.
Nhiều hành khách chia sẻ rất lo lắng khi lỡ lên xe của Lĩnh. Sợ liên lụy, ai cũng "nhắm mắt cho qua", không dám than phiền.
"Tôi đi một lần là cạch đến già, ghi nhớ luôn biển số xe để nói bạn bè tránh xa", anh Tú (huyện Nghi Xuân) kể.
Theo Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, xe "dù" giả xe khách do Lĩnh cầm lái thường xuyên vi phạm tốc độ, bị phạt nguội trên nhiều tuyến đường. Năm 2017, xe 4 lần vi phạm, phải nộp 13,5 triệu đồng, Lĩnh không đến đóng tiền dù đã được gửi giấy về tận nhà, buộc cảnh sát phải thông báo lên hệ thống đăng kiểm.
"Có lần, khi phương tiện bị tạm giữ, Lĩnh còn tới nằm ăn vạ giữa trụ sở công an", một công an kể.
Khoảng 14h20 ngày 11/3, chị Võ Thị Hoài bắt xe của Lĩnh để đi từ thành phố Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên). Thấy tài xế chạy nhanh, lạng lách, đánh võng, chị Hoài hoảng sợ góp ý thì bị đe dọa.
Đến thị trấn Cẩm Xuyên, chị Hoài xin xuống xe, lấy điện thoại quay lại cảnh ôtô lạng lách để phản ánh với nhà chức trách. Ngay lập tức, vợ chồng tài xế Lĩnh lao đến giật tóc, tát vào mặt rồi đánh chảy máu mũi, trầy xước vùng mặt.
Theo cảnh sát, dù kết quả giám định thương tật của nạn nhân là 1%, song hành vi của Lĩnh và Hiền có tính chất côn đồ, thể hiện thái độ coi thường pháp luật nên đã khởi tố hai vợ chồng này.
Nhà chức trách Hà Tĩnh thừa nhận khó xử lý các loại xe "dù" giả buýt hoạt động không phép, có thái độ hung hãn với hành khách, vì với các lỗi trong kinh doanh vận tải, đa phần chỉ xử phạt hành chính, xong họ lại tái phạm. Những vụ việc liên quan hình sự cần thời gian thu thập chứng cứ.