Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Katsunobu Kato xác nhận thêm 70 trường hợp dương tính nCoV trên du thuyền Diamond Princess, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 408. "Chúng tôi đã xét nghiệm 1.219 người trên tàu. 355 người được xác nhận nhiễm vnCoV, trong đó có 73 người không có triệu chứng", ông Kato cho biêt.
Trước tình hình này, Đại sứ quán Mỹ tại Nhật thông báo sẽ điều hai máy bay đến Nhật đưa những người Mỹ muốn rời tàu hồi hương, dự kiến trở về Mỹ sớm nhất vào ngày 17/2 từ sân bay Haneda (Tokyo). Có khoảng 380 người mang quốc tịch Mỹ trên Diamond Princess.
Ngoài ra, các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết đang hợp tác với các quốc gia khác để thực hiện thỏa thuận tương tự, nhằm sơ tán công dân của họ về nước. Canada và Hong Kong cũng sẽ đưa phi cơ đến đón công dân. Sau khi trở về nhà, hành khách sẽ bị cách ly 14 ngày. Còn những người Canada đã nhiễm bệnh trên tàu thì không được phép lên chuyến bay mà tiếp tục điều trị tại Nhật.
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi Diamond Princess bị cách ly vào ngày 4/2 ngoài khơi Yokohama, sau khi một du khách Hong Kong từng đi tàu dương tính với nCoV. Ban đầu, Bộ Y tế Nhật lên kế hoạch cách ly những người này cho đến ngày 19/2, khi hoạt động kiểm dịch kết thúc. Tuy nhiên, ngày 13/2, Bộ đã quyết định cho phép hành khách từ 80 tuổi trở lên cùng bạn đồng hành rời tàu sau khi tiến hành xét nghiệm. Những người có bệnh lý nền hoặc ở trong cabin kín sẽ được ưu tiên.
Vi Yến (Theo Japantimes)