Nếu bản hợp đồng thành công, anh đi vào kỷ lục bóng đá Việt Nam với số tiền chuyển nhượng lên đến 300.000 USD. CLB đang theo đuổi cựu đội trưởng U19 Việt Nam là CLB Incheon United.
Theo một số thông tin, quá trình đàm phán hợp đồng giữa HAGL và đại diện Hàn Quốc đang đi đến những bước cuối cùng. Đại diện hai CLB đang chốt lại các vấn đề về thời hạn hợp đồng, số trận ra sân (có thể Xuân Trường ra sân từ 35-40% số trận trong mùa)… trước khi ký chính thức. Địa điểm tổ chức ký và ra mắt giới truyền thông được chọn là TP HCM.
Thời điểm ký được ấn định trước ngày Xuân Trường cùng U23 Việt Nam sang Qatar ngày 31/12 và sau lễ ra mắt của Công Phượng với Mito Hollyhock ngày 23/12.
Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh không bình luận sâu về chuyện chuyển nhượng lần này bởi theo ông phía đối tác “rất khó và muốn giữ kín tuyệt đối”. Tuy nhiên, sự việc đang tiến triển tốt chứ không “gãy” như nhiều thông tin nghi ngờ trước đó. Đội bóng xứ Kim chi muốn có Xuân Trường nhằm thu hút thêm sự chú ý từ thị trường Việt Nam. Incheon United theo dõi tiền vệ quê Tuyên Quang từ lâu, nhưng chốt lại việc chuyển nhượng khi xem anh thi đấu giải U21 quốc tế tại TP HCM.
Thông tin Xuân Trường qua Hàn Quốc thi đấu xuất phát từ một nhân vật không phải của HAGL là ông Nguyễn Xuân Gụ - Phó chủ tịch VFF. Ở cuộc họp ban chấp hành VFF đầu tháng 12, ông này hé lộ thông tin bầu Đức đồng ý để Xuân Trường qua Hàn Quốc giá 300.000 USD. Trong ngày ký hợp đồng với Yokohama giữa tháng 12, bầu Đức cũng úp mở về chuyện này: “Tất cả vẫn đang trong quá trình đàm phán và khi xong xuôi sẽ có buổi ra mắt”.
Sau buổi ra mắt bản hợp đồng cho mượn Tuấn Anh qua Yokohama, HAGL tiếp tục tổ chức "ngày vui" cho Công Phượng qua Mito Hollyhock hôm 23/12. Nếu trường hợp Xuân Trường thành công, HAGL sẽ "lập hattrick” khi trong một tháng xuất khẩu ba cầu thủ của mình ra nước ngoài, thu về hơn 500.000 USD tiền phí chuyển nhượng.
Ngọc Hà