Bước vào trận đấu với Indonesia, ông Park Hang-seo ưu tiên giữ đội hình ổn định tránh xáo trộn để dần tạo sự kết dính trong lối chơi. Việt Nam chỉ có một sự thay đổi so với trận gặp Brunei trước đó khi Quang Hải đá chính thay Thanh Bình.
Tuy vậy, đội bóng của thầy Park vẫn thể hiện nhiều pha bóng phối hợp rời rạc, lối chơi chưa nhuần nhuyễn. Ngoài ra, một số trụ cột như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng... cũng thi đấu chưa đúng phong độ. Lối chơi quyết liệt của Indonesia càng khiến Việt Nam loay hoay, không tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là trong hiệp một.
Sang hiệp hai, Quang Hải, Đức Chinh, Hoàng Đức... nỗ lực khuấy đảo hàng thủ đối phương nhưng sự thiếu sắc bén khiến thế quân bình không bị phá vỡ.
Trong khi đó, hàng phòng ngự với thủ thành Bùi Tiến Dũng - người dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường châu lục nhưng cũng có những giây phút mất tập trung.
Những tưởng U23 Việt Nam bị cầm hòa, vào phút bù giờ cuối cùng, Quang Hải đá phạt góc để Triệu Việt Hưng đánh đầu làm tung lưới Indonesia, mang về bàn thắng cho chủ nhà.
Thắng 1-0 để giành ba điểm trước đối thủ kỵ giơ Indonesia, Việt Nam có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận thắng. Ở trận đấu cuối cùng với U23 Thái Lan ngày 26/3, nếu thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có vé dự vòng chung kết U23 châu Á.
Xem diễn biến chính