Ngày 26/3, vòng loại U23 châu Á khép lại xác định 16 đội bóng đoạt vé dự vòng chung kết gồm chủ nhà Thái Lan, 11 đội nhất bảng vòng loại là Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam và 4 đội nhì bảng vòng loại có thành tích cao là Australia, Iran, Syria và Arab Saudi.
Một tin vui với CĐV Việt Nam là dựa theo thành tích ở giải gần nhất, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xếp đội bóng của ông Park vào nhóm hạt giống cao nhất bên cạnh chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Nhờ đó, Việt Nam có cơ hội lớn để rơi vào bảng đấu dễ thở hơn tại vòng chung kết.
Vòng chung kết U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản đoạt vé dự Thế vận hội vào năm sau. Trong trường hợp Nhật Bản giành một trong ba vị trí dẫn đầu, đội xếp thứ 4 tại vòng chung kết cũng có vé dự Olympic 2020.
Trong các đội bóng Đông Nam Á, U23 Malaysia bị loại đáng tiếc nhất. Bị U23 Trung Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút 84, Malaysia chỉ đứng thứ hai bảng J. Thành tích đối đầu với hai đội xếp ngay dưới là 4 điểm cùng hệ số +1. Cánh cửa đến Thái Lan đầu năm sau đóng lại với Malaysia khi không thể lọt vào top 4 đội nhì.
U23 Myanmar không thể gây bất ngờ khi thất bại tới 0-7 trước U23 Nhật Bản. Vẫn xếp thứ hai bảng I nhưng chỉ số cạnh tranh top 4 đội nhì bảng chỉ là ba điểm cùng hiệu số là 0.
Trước đó, U23 Indonesia sớm hết cơ hội cạnh tranh vé ở lượt đấu cuối. U23 Timor Leste bất ngờ hạ U23 Macau 5-3, U23 Lào vượt qua U23 Philippines 3-2, U23 Campuchia hòa 1-1 với U23 Đài Loan nhưng đây đều là những trận đấu mang tính thủ tục.
Thái Lan cũng chỉ xếp thứ 9 trong danh sách các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nếu không phải chủ nhà của vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội bóng xứ chùa vàng cũng không thể góp mặt ở sân chơi này.