“HLV Riedl trước đây thường nhắc các học trò của mình sau mỗi chiến thắng đậm đà và được truyền thông tung hô là muốn tiến xa, các cậu phải giữ đôi chân trên mặt đất. Câu nói này bây giờ rất cần được cầu thủ U23 Việt Nam ghi nhớ sau khi thắng U23 Malaysia 5-1”, HLV Nguyễn Thành Vinh bình luận sau khi thầy trò HLV Miura nhấn chìm đối thủ nhiều duyên nợ U23 Malaysia. Ông Vinh là trợ lý thân thiết của cựu HLV tuyển Việt Nam Riedl nhiều năm trước đây.
Vị HLV lão làng nhấn mạnh điều này bởi thực tế lịch sử cho thấy các thế hệ đội tuyển trước đây từng có nhiều chiến thắng vang dội nhưng rồi lại gây thất vọng sau đó, như tuyển Việt Nam ở chung kết Tiger Cup 1998, U23 ở SEA Games 2003, 2009, gần nhất là bán kết AFF Cup 2014.
“U23 Việt Nam có một trận đấu đáng kinh ngạc về mặt tỷ số trước người Malaysia. Trong một chiến thắng như vậy khó tìm điểm nào đó để chê. Tất cả đều khá hoàn hảo, đặc biệt sự sắc sảo của hàng công. Vì vậy, tôi nghĩ điều cần rút ra bây giờ là thầy trò HLV ông Miura nên nhớ lại các bài học lịch sử trước đây”, cựu HLV CLB Hòa Phát nói.
Theo ông Vinh, điểm mấu chốt của chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam trước đối thủ khó chịu U23 Malaysia là ở Công Phượng và kinh nghiệm: “U23 Malaysia không thua U23 Việt Nam về mặt cá nhân nhưng họ có phần non hơn về mặt kinh nghiệm trận mạc, khả năng phối hợp chưa thực sự nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, Công Phượng là cầu thủ tạo khác biệt lớn. Hai năm qua, chưa bao giờ tôi thấy Công Phượng thi đấu xuất sắc như trận đấu tối 2/6.
Trước kia Phượng thường thi đấu rất cá nhân thì trận gặp Malaysia, cậu ta thi đấu đồng đội, hòa nhập được vào lối chơi chung của đội chứ không còn cảnh cầm bóng húc vào hàng phòng ngự đối phương. Những cú nước rút thần tốc đã mang về hai quả phạt đền và sự tỉnh táo, kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp U23 Việt Nam có thêm hai bàn thắng. Tôi nghĩ, đây là một Công Phượng mà tất cả người hâm mộ đang chờ đợi”.
Bên cạnh Công Phượng, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đánh giá cao nhiều vị trí khác: “Thủ môn Minh Long chơi khá ổn. Ngọc Hải thể hiện được là thủ lĩnh hàng phòng ngự. Hai tiền vệ trung tâm Hữu Dũng, Duy Mạnh theo tôi là thi đấu ổn, tròn vai trong vai trò đánh chặn trước hàng tiền vệ cơ bắp của đối phương. Huy Toàn, Ngọc Thắng rất sắc ở hai cánh, Hồng Quân năng nổ và hoạt động rộng. Văn Toàn vào sau nhưng cũng tạo dấu ấn bằng sự thông minh”.
U23 Việt Nam sau hai trận đầu tiên vòng bảng có 6 điểm với 11 bàn thắng. Hành trình tiến vào bán kết của thầy trò HLV Miura rất rộng mở. “Tôi nghĩ điều lớn hơn mà U23 Việt Nam đang tạo ra bây giờ là niềm tin dành cho người hâm mộ. Đội tuyển dưới thời ông Miura luôn tạo ra cảm giác luôn chiến đấu ở mỗi trận đấu, rất đoàn kết vì mục tiêu chung chứ không bị rơi vào ám ảnh nhóm này, phe kia trong quá khứ. Tôi nghĩ đây là điều đáng trân trọng và nên phát huy”.
Ngọc Hà