Có lẽ do nằm cùng bảng với nhau ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, Việt Nam và UAE nhập trận với tốc độ vừa phải nhằm thăm dò đối thủ. Trong hiệp đấu đầu tiên, Việt Nam có phần nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Đội quân của HLV Kim Han-yoon triển khai tấn công đa dạng ở hai cánh và trung lộ. Tuy nhiên, những đường chuyền và dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đều thiếu chính xác.
Cuối hiệp một, Đức Chinh và Triệu Việt Hưng liên tục có hai tình huống uy hiếp khung thành UAE nhưng không thể tận dụng thành công. Trong khi đó, UAE gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vòng cấm của Việt Nam. Đội bóng vùng Vịnh chỉ có một cơ hội đáng chú ý nhưng cú dứt điểm thiếu lực của tiền đạo Yahya Ali Said Alghassani không làm khó được thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Sang hiệp hai, UAE bất ngờ mở tỷ số ngay ở phút 50. Từ tình huống mất bóng của hậu vệ Việt Nam ở gần vòng cấm, cầu thủ mới vào sân thay người Al Zaabi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa làm bó tay Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát. Từ đường chuyền của Hoàng Đức, thủ môn UAE lao ra phá bóng hụt và Đức Chinh dễ dàng đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho Việt Nam.
Trong thời gian còn lại, cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. UAE là đội tiếc nuối hơn khi cú đột phá và dứt điểm quyết đoán của Alijunaibi ở phút 88 đưa bóng đập trúng cột dọc. Hoà 1-1, U22 Việt Nam còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu chinh phục HC vàng SEA Games 30.