Thứ tư, 6/11/2019, 09:54 (GMT+7)

Tiền vệ Hùng Dũng chấn thương

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị đau phải tập riêng cùng trung vệ Tấn Sinh của U22 Việt Nam chiều 5/11.

Chiều 5/11, Đỗ Hùng Dũng không tập luyện cùng tuyển Việt Nam mà được HLV Park yêu cầu tập riêng cùng với trung vệ Huỳnh Tấn Sinh của đội U22.

Tiền vệ CLB Hà Nội bị đau nhẹ. Anh phải quấn băng đầu gối và đi giày đế bằng để tập chạy. Trong khi đó, Tấn Sinh bị rạn xương sườn từ trước khi lên tập trung U22 Việt Nam.

Ở buổi tập này, HLV Park giao nhiệm vụ điều khiển tuyển Việt Nam cho trợ lý Lee Young-jin còn ông sang sân bên cạnh chỉ đạo đội U22.

Các tuyển thủ được rèn nhiều về kỹ năng phối hợp và rê bóng.

Trong khi đó, thủ môn Văn Lâm được chú trọng rèn cách xử lý các tình huống bóng bổng.

Ở sân bên cạnh, HLV Park không khỏi lo lắng khi tiền vệ Trương Văn Thái Quý bị đau không thể tập luyện.

Sau một hồi nói chuyện với Thái Quý, ông cho gọi bác sĩ của tuyển Việt Nam sang kiểm tra chấn thương cho anh.

Thái Quý được yêu cầu ra nghỉ để bác sĩ chăm sóc chấn thương.

Tiền vệ CLB Hà Nội bị đau ở bàn chân và được bác sĩ chườm đá.

Trong khi đó, Đình Trọng và Văn Đức vẫn tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju-young. Hai cầu thủ này đang hồi phục chấn thương nhanh.

Thái Quý chấn thương trong ngày ông Park gia hạn hợp đồng
 
 

Video: Thế Quỳnh

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới