Vượt qua những hệ lụy của vụ kiện tụng đi ở với bơi TP HCM đến giờ vẫn chưa giải quyết xong, kình ngư 14 tuổi vẫn "lớn nhanh như thổi" kể từ sau SEA Games 28, kỳ Đại hội Phương Trâm dự tranh với tư cách tuyển thủ ít tuổi nhất của đoàn thể thao Việt Nam.
Đến nay, cô thiếu nữ Sài thành đang là nữ kình ngư số hai tại Việt Nam, chỉ thua đàn chị hơn mình 5 tuổi là Ánh Viên. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu được tập trung đầu tư cao độ, Phương Trâm sẽ có thể trở thành một Ánh Viên phiên bản 2.0. Đẳng cấp so với đàn chị chưa thể nói trước song chắc chắn Trâm sẽ đủ sức tranh chấp HC vàng ở ngay SEA Games 2017, với thế mạnh đặc biệt ở các cự ly ngắn.
Vì thế, ngành thể thao và môn bơi thống nhất sẽ đưa Phương Trâm sang Mỹ tập huấn cùng Ánh Viên. Thời điểm được xác định ngay trong năm 2016 , tuy nhiên kế hoạch cụ thể chưa có, do còn phụ thuộc vào nguồn kinh phí và cả việc giải quyết đi ở với TP HCM.
Ngành thể thao muốn Phương Trâm có một đơn vị chủ quản để cùng phối hợp quản lý, đầu tư, cũng như chia sẻ gánh nặng kinh phí giống như mẫu hình của Ánh Viên. Theo tính toán, mức chi phí cho một năm tập huấn tại Mỹ của Phương Trâm sẽ không dưới 100.000 USD.
Mọi chuyện có vẻ rất khả quan cho Trâm bởi vụ kiện tụng tưởng như bế tắc liên quan đến mức phí đền bù vừa được tháo nút. Gia đình Trâm và thể thao TP HCM cơ bản thống nhất mức đền bù 400 triệu đồng để kình ngư 14 tuổi được tự do ra đi.
Hôm nay, hai bên sẽ gặp nhau trong lần hỏa giải cuối và nhiều khả năng kết quả sẽ ngã ngũ. Hiện tại có một số đơn vị đang rất muốn sở hữu tài năng trẻ của bơi Việt Nam. Vấn đề với Phương Trâm và gia đình chỉ là làm sao tìm kiếm được một “bến đỗ” phù hợp, thuận lợi nhất về nhiều mặt. Trong đó có vẻ như điều kiện quyết định nhất mà gia đình em đặt ra chính là việc phải đảm bảo cùng ngành thể thao đưa Trâm sang Mỹ tập huấn dài hạn.
Kể từ khi kiện tụng nổ ra, Trâm được ngành thể thao ưu tiên cho tập trung tại đội tuyển Việt Nam với các chế độ như bình thường.
Thư Minh