Thứ bảy, 23/3/2019, 11:59 (GMT+7)

Quang Hải phô diễn kỹ thuật khiến hàng thủ Brunei rối loạn

Sau khi vào sân, đội trưởng U23 Việt Nam chơi bùng nổ, tạo ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành đối phương.

Trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2020 gặp Brunei tối 22/3, HLV Park Hang-seo quyết định để Quang Hải ngồi dự bị. Đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam là đội phó Hoàng Đức.

Cuối hiệp một, Quang Hải và một số cầu thủ khác được yêu cầu đi khởi động. Lúc này, Việt Nam đang dẫn trước với tỷ số 3-0.

Quang Hải được tung vào sân ở đầu hiệp hai thay Đức Chinh khi Việt Nam dẫn trước với tỷ số 2-0. Sự có mặt của tiền vệ CLB Hà Nội khiến hàng thủ của Brunei phải hoạt động vất vả hơn. Ảnh: Lâm Thoả.

Thường xuyên có 3-4 cầu thủ Brunei theo sát Quang Hải.

Tuy nhiên, đội trưởng U23 Việt Nam vẫn có những pha qua người dễ dàng.

Phút 60, Quang Hải có đường chuyền thuận lợi để Triệu Việt Hưng dứt điểm nâng tỷ số lên 54-0 cho Việt Nam.

Để ngăn chặn Quang Hải, đối thủ không ít lần phải phạm lỗi. Một trong những tình huống phạm lỗi của cầu thủ Brunei với Quang Hải dẫn tới quả phạt đền ở phút 76. Tấn Sinh là người ghi bàn nâng tỷ số lên 5-0 cho Việt Nam

Phút 90, Quang Hải ấn định chiến thắng 6-0 cho đội nhà với tình huống sút phạt đền hiểm hóc.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Stephen Ng Heng Seng của Brunei cho biết ông ấn tượng với Quang Hải nhất bên phía Việt Nam.

Quang Hải dẫn đầu toàn đội ra khán đải cảm ơn CĐV sau khi trận đấu kết thúc.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới