Đô cử Việt Nam đăng ký 135 kg cử giật và 165 kg cử đẩy. Đây là mức tạ đăng ký cao nhất trong các VĐV dự thi. Đối thủ chính tranh HC vàng với Kim Tuấn là Eko Irawan của Indonesia.
Ở lần cử đẩy đầu tiên, Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 159 kg. Eko đẩy 163 kg thành công. Ở lần thứ hai, hai đô cử đều thất bại ở mức 169 kg. Ở lần cử thứ ba, Kim Tuấn thi trước và cố gắng thành công. Sau đó, Eko cũng vượt qua mức này.
Ở nội dung cử giật, Kim Tuấn và Eko đều không thành công ở mức 135 kg trong lần đầu tiên, rồi đạt được mức này ở lần thứ hai. Đến lượt cuối, cả hai đều nâng mức giật lên 140 kg. Eko thi đấu trước, thành công. Kim Tuấn thi sau, bất thành. Kết quả, Kim Tuấn đạt 135 kg, kém 5 kg so với Eko Irawan (Indonesia).
Kết quả, đô cử người Khmer đạt tổng cử 304 kg. Cả anh và nhà vô địch Eko Irawan đều đạt 169 kg cử đẩy. Nhưng ở cử giật, Eko hơn 5 kg.
Thạch Kim Tuấn từng hai lần đoạt HC vàng SEA Games vào các năm 2013 và 2017, nhưng ở hạng 56 kg. Kim Tuấn gặp bất lợi vì phải đôn lên thi đấu ở hạng cân cao hơn, do Liên đoàn cử tạ thế giới sắp xếp lại hạng cân.
Trong buổi sáng ngày thi đấu thứ hai ở SEA Games (2/12), đoàn thể thao Việt Nam có thêm 3 HC đồng của Phạm Quốc Khánh (toàn năng môn wushu), Ngô Thị Quyên (cử tạ 49 kg nữ) và Nguyễn Thị Phương Trinh (hai môn phối hợp duathlon).
Tùng Dương