Liên quan đến vụ bán độ tại CLB Ninh Bình, khả năng lớn là các cầu thủ dính tiêu cực sẽ rơi vào vòng lao lý. Cơ quan công an còn tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, bởi ở mùa giải năm nay Ninh Bình có những trận đấu để lại nhiều nghi ngờ ở sân chơi V-League và AFC Cup. Chủ tịch CLB Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho rằng vụ bán độ có thể diễn ra trong nhiều trận với số cầu thủ tham gia còn đông hơn.
Dù chưa có quyết định của cơ quan công an, VFF đã chuẩn bị án phạt. Từ Malaysia, trong cuộc làm việc với Chủ tịch AFC Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định những cầu thủ liên quan đến vụ bán độ lần này có thể sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.
Quy chế bóng đá chuyên nghiệp do VFF ban hành có quy định tất cả thành viên không được phép tham gia các trò chơi cá cược. Theo ông Dũng, cầu thủ hiểu rõ nhưng vẫn cố tình làm sai thì phải chịu chế tài nghiêm khắc.
Trưởng ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cũng có chung quan điểm, cần phải đưa ra án phạt treo giò vĩnh viễn, loại hẳn những cầu thủ bán độ ra khỏi đời sống bóng đá. Đây sẽ là bản án điểm, mang tính răn đe cao.
Trong những vụ tiêu cực trước đây, VFF thường đưa ra án phạt treo giò vài năm với các cầu thủ bán độ, nhằm tạo điều kiện cho họ có cơ hội được trở lại sân cỏ để làm lại cuộc đời. Vụ bán độ đình đám của nhóm Quốc Vượng, Văn Quyến…cũng chỉ phải nhận mức án treo giò từ 2-4 năm, nên đến năm 2009, hầu hết cầu thủ đều trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, trước vấn nạn tiêu cực diễn biến phức tạp, khiến các nhà quản lý đau đầu, VFF đã quyết làm mạnh tay.
Đây thực sự là tin không vui với những cầu thủ bán độ, bởi họ vẫn hy vọng có thể trở lại sân cỏ sau khi nhận án từ cơ quan công an. Trong số những cầu thủ dính chàm, ngoài thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng đã có tuổi, số còn lại đều còn khá trẻ, đang ở thời đỉnh cao phong độ.
Anh Phương