Trong ngày thi đấu đầu tiên hôm 1/12, môn võ truyền thống Uzbekistan khá giống Judo và vật đóng góp hai HC vàng. Sang ngày 2/12, có tới 5 võ sĩ Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối. Qua hai ngày thi đấu của môn kurash, đoàn Việt Nam giành bảy trong tổng số 10 chiếc HC vàng của môn này ở kỳ SEA Games trên đất Philippines.
Người mở màn buổi chiều rực rỡ của kurash là võ sĩ Lê Đức Đông khi anh giành HC vàng hạng cân 66 kg của nam. Sau đó Trần Thị Thanh Thủy mang về tấm HC vàng thứ hai sau khi lần lượt vượt qua các đối thủ Philippines, Thái Lan và Indonesia. Ba nhà vô địch kurash còn lại của Việt Nam là Vũ Ngọc Sơn (hạng cân 73 kg của nam), Bùi Minh Quân (dưới 81 kg của nam) và Nguyễn Thị Lan (dưới 70 kg của nữ).
Trong khi đó, niềm hy vọng vàng môn cử tạ là Thạch Kim Tuấn lại chỉ giành HC bạc hạng cân 61 kg nam. Các VĐV giành HC bạc khác là Vương Thanh Tùng, Nguyễn Đức Trí và Văn Công Quốc (võ gậy), Nguyễn Thị Thúy (cử tạ). Đội tuyển bóng rổ Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương SEA Games khi đánh bại Thái Lan ở nội dung 3x3 nam ở trận tranh HC đồng. Võ sĩ wushu Phạm Quốc Khánh, đô cử Nguyễn Thị Quyên, VĐV hai môn phối hợp Nguyễn Thị Phương Trinh và võ sĩ Vũ Đức Hùng môn võ gậy đều giành HC đồng.
Ngày thi đấu thứ hai cũng mang tới niềm vui cho bóng đá nữ Việt Nam. Chiều 2/12, tuyển nữ Thái Lan thắng Indonesia 5-1 qua đó chỉ xếp thứ hai bảng B và gặp Myanmar - đội nhất bảng A - ở bán kết. Với vị trí nhất bảng B, thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp chủ nhà Philippines do đó được ở lại sân Binan không phải di chuyển. Hai trận bán kết bóng đá nữ cùng diễn ra lúc 19h ngày 5/12, ít giờ sau khi tuyển nam Việt Nam đối đầu Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng.
Với thành công của kurash, đoàn Việt Nam được 15 HC vàng, xếp thứ hai sau chủ nhà Philippines (39 HC vàng). Các vị trí sau đó lần lượt là Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Singapore. Trước đó trong ngày đầu tiên của đại hội, các VĐV Việt Nam giành 10 HC vàng nhờ thành công của các môn xe đạp băng đồng, dancesport, cử tạ, kurash và võ gậy.
Hoàng Trang