Platini, 63 tuổi, tươi cười khi rời khỏi Văn phòng chống tham nhũng của sở cảnh sát Paris, theo tường thuật của AFP. Trước đó vào sáng 18/6 cựu chủ tịch UEFA (Liên đoàn bóng đá châu Âu) bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ khi còn tại chức. Platini, trong thông cáo phát ra, tin rằng bản thân ông vô tội.
"Chúng tôi khẳng định rằng vụ việc vừa qua không phải là một vụ bắt giữ", đại diện của Platini, William Bourdon chia sẻ trong thông cáo báo chí, "mà chỉ là một nhân chứng được triệu tập theo yêu cầu điều tra của phía cảnh sát. Platini trung thực trả lời mọi câu hỏi. Ông hoàn toàn tự tin về những gì xảy ra tiếp theo".
Truyền thông Pháp cho biết các điều tra viên chống tham nhũng cũng mời thẩm vấn cố vấn thế thao của cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, bên cạnh ông Platini. Nhà chức trách đang điều tra cuộc gặp giữa Platini, Sarkozy và Vua của Qatar Tamim Hamad tại điện Elysee vào năm 2010, hai tuần trước cuộc bỏ phiếu nước đăng cai World Cup 2022. Platini là một trong 14 người trong hội đồng FIFA bỏ phiếu bầu Qatar làm nước chủ nhà World Cup, vượt qua 8 phiếu bầu khác chọn Mỹ.
Việc Qatar được chọn đăng cai World Cup dấy lên nhiều ý kiến phản đối vì mùa hè ở quốc gia này có nhiệt độ cao, không thể tổ chức các trận đấu bóng đá. FIFA quyết định lần đầu tiên trong lịch sử World Cup sẽ diễn ra từ tháng 10-12, để giúp Qatar có thể khắc phục vấn đề về thời tiết.
Platini trở thành Ủy viên của FIFA năm 2002 và đắc cử Chủ tịch UEFA hồi tháng 1/2007. Năm 2015, ông bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm, sau rút xuống còn 4 năm, vì nhận khoản tiền 2,7 triệu USD "phí trung thành" từ Chủ tịch khi đó của FIFA Joseph Blatter. Trước khi vụ bê bối này được phanh phui, Platini là người có khả năng cao nhất thay thế Blatter giữ chức Chủ tịch FIFA.
Án cấm Platini tham gia các hoạt động bóng đá sẽ hết hiệu lực vào tháng 10/2019.
Hữu Nhơn (Theo Straight Times)