Trên sân Mỹ Đình ở vòng loại U23 châu Á 2020, Việt Nam gặp bế tắc trước hàng phòng ngự chơi quyết liệt của Indonesia. Phút 80 khi tỷ số vẫn là 0-0, HLV Park Hang-seo quyết định tung "vũ khí" cuối cùng là tiền đạo Danh Trung vào sân, thay vị trí của Đinh Thanh Bình. Danh Trung cầm theo mảnh giấy ở tay để trao cho Quang Hải trong sân.
Đội trưởng U23 Việt Nam tập trung xem mảnh giấy trước khi nhắc nhở các đồng đội sắp xếp lại vị trí trên sân. Mảnh giấy ghi lại cách bố trí chiến thuật mới của ban huấn luyện sau khi Danh Trung vào sân, dốc sức trong 10 phút cuối để tìm kiếm bàn thắng.
Theo đó, tiền đạo Danh Trung (số 13) chơi lệch trái trên hàng công cùng Hoàng Đức (14) hỗ trợ Đức Chinh (18) đá cao nhất. Quang Hải (19) đá cặp tiền vệ với Việt Hưng (7). Văn Hậu (5) được trả về hậu vệ trái còn bộ ba trung vệ là Thành Chung (16), Đình Trọng (21) và Tấn Sinh (3).
Trong trận này, HLV Park vẫn thể hiện khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật kịp thời, vốn là điểm mạnh của ông. Đình Trọng vào sân thay người giúp hàng thủ Việt Nam chơi chắc chắn. Anh này cũng thỉnh thoảng lên tham gia tấn công dù không tạo được cơ hội rõ rệt.
Ông thầy Hàn Quốc cũng sớm thay Thái Quý thường xuyên để mất bóng ở giữa sân, sau đó trong hiệp hai đẩy Quang Hải xuống đá tiền vệ trung tâm giúp Việt Nam giữ được nhịp thi đấu.
Phút bù giờ thứ ba, Việt Nam có bàn thắng duy nhất định đoạt trận đấu. Quang Hải đá phạt góc bên cánh phải để Việt Hưng bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Indonesia. Pha ghi bàn giúp chủ nhà toàn thắng sau hai lượt trận, có tâm thế tốt hơn trước trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan.