Thầy trò HLV Park Hang Seo không thể giành chức vô địch, nhưng U23 Việt Nam vẫn là những người hùng của người hâm mộ. Là người từng trải đủ thăng trầm với bóng đá Việt, HLV - chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận về HC bạc của Quang Hải và các đồng đội.
Các đồng đội cào tuyết cho Quang Hải đá phạt
"Qua giải đấu này, chúng ta nhận biết một cách rõ ràng hơn tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Thành công hiện nay của U23 không phải đến từ sự may mắn đơn thuần mà từ quá trình đào tạo có lớp lang của nhiều người tâm huyết. Vì vậy nếu sau giải đấu, vì mục tiêu chức vô địch chưa thành, nhiều người cùng chung tay vào nữa thì bóng đá nước nhà còn xuất hiện nhiều đội tuyển với trình độ cao hơn. Tôi nghĩ khía cạnh tích cực của tấm HC bạc hôm nay là như vậy", ông Xương bày tỏ.
Các học trò HLV Park Hang Seo có 119 phút quả cảm, trước khi gục ngã bởi bàn ấn định tỷ số 2-1 của U23 Uzbekistan. Nói về trận đấu và các người hùng, chuyên gia Minh Xương đánh giá: "Tôi thực sự xúc động và thương cho lứa cầu thủ này. Đó là lứa cầu thủ mà theo tôi được biết ngoan nhất, đàng hoàng nhất từ trước đến nay. Và khi nhìn hình ảnh các cầu thủ cào tuyết hỗ trợ nhau để thực hiện quả đá phạt tôi càng tin vào những thông tin mình nắm. Các em chiến đấu đến hơi sức cuối cùng vì niềm tin của người hâm mộ chứ không nghĩ đến bản thân. Điều tuyệt vời đó cần được nhân rộng. Các em chiến thắng ngay từ tư cách của mình trong mắt người hâm mộ".
"Thành tích của U23 tại giải để lại quá nhiều đề tài cho các nhà hoạch định chiến lược bóng đá Việt Nam. Đó là cách chơi phù hợp, khai thác được điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của thể trạng người Việt do ông Park đang xây dựng. Đó là các bài học về thể lực, là bài học về tinh thần...
Tất cả cần được đúc kết lại để tạo thành nền tảng kế thừa cho các đội tuyển. Không tận dụng triệt để thành công hôm nay, chúng ta sẽ mất đi cơ hội vô cùng quý giá để nâng tầm bóng đá Việt".
Sau thành công ở giải châu Á, câu hỏi đặt ra là bóng đá Việt Nam coi sân chơi Đông Nam Á ở vị trí nào. Ông Xương nêu quan điểm: "Mỗi giải đấu có vai trò khác nhau, nhưng đều là tiền đề của nhau. Trong chiến lược dài hơi, bóng đá Việt cần xác định rõ để chính họ không phải chạy đua theo thành tích nhất thời như bao nhiêu năm qua, còn người hâm mộ sẽ hiểu và chia sẻ nhiều hơn nếu đội tuyển chưa có thành tích cao nhất ở khu vực, dù mới giành HC bạc châu Á. Bởi chiến lược vươn tầm dài hơi cần có thời gian tương xứng".
Ngọc Hà