Sự xáo trộn diễn ra khi các VĐV chuẩn bị tham dự giải bơi Indianapolis, nằm trong hệ thống Grand Prix Series được Liên đoàn bơi lội Quốc tế (FINA) tính chuẩn tham dự Olympic London, đã gần kề.
Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước từng khẳng định không hề có chuyện thay đổi địa điểm tập luyện mà đội tuyển chỉ tìm CLB khác để tập thêm cho đủ khối lượng tập luyện. Thế nhưng, thực tế lại không phải như vậy.
Ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng về vấn đề này. Tại buổi làm việc, ông Hùng đã thừa nhận đội tuyển sẽ phải chia tay Trung tâm bơi lội trường Bolles (bang Florida) để tìm địa điểm mới, HLV mới. Khoảng cuối tháng này, ông Hùng sẽ sang Mỹ để làm việc với đội tuyển trước khi lựa chọn nơi tập huấn mới. Hiện tại, thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn không còn tập luyện tại trường Bolles dưới sự chỉ đạo của HLV Sergio Lopez mà phải tự tập ở một CLB cách nơi ở hơn 40km.
Hoàng Quý Phước và một đồng nghiệp ở trung tâm Bolles (Florida). Ảnh: SGGP. |
Nguyên nhân khiến đội tuyển bơi lội Việt Nam phải chia tay với Trung tâm bơi lội trường Bolles là bất đồng trong công tác huấn luyện giữa HLV Việt Nam với HLV Sergio Lopez. Cụ thể, theo quy định của trường Bolles, các đội tuyển khi đến tập huấn tại đây phải do HLV của Trung tâm trực tiếp huấn luyện. HLV đi theo đội tuyển không được tham gia vào quá trình huấn luyện.
Tuy nhiên, HLV trưởng Đặng Anh Tuấn đã nhiều lần can thiệp vào chuyên môn khiến HLV Sergio Lopez và lãnh đạo trường Bolles không hài lòng. Chính vì vậy, Trung tâm bơi lội trường Bolles đã không chấp nhận cho đội tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục tập huấn tại đây.
Theo kế hoạch, chuyến tập huấn tại Mỹ của đội tuyển bơi lội Việt Nam được chia làm hai giai đoạn: từ ngày 1/1 đến 31/6 và từ 1/7 đến 31/12. Trong đó, giai đoạn đầu các VĐV sẽ tập trung tập luyện và tham dự các giải đấu trên đất Mỹ được FINA công nhận để tìm kiếm thêm suất đến Olympic London.
Riêng Hoàng Quý Phước sẽ cố gắng chinh phục chuẩn A để có vé chính thức thay vì phấp phỏng trông chờ vào việc vượt qua chuẩn B. Thế nhưng, khi quỹ thời gian chuẩn bị cho Olympic London đang cạn dần, bơi lội Việt Nam vẫn chưa có VĐV nào chắc suất có mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Đã thế, chuyến tập huấn của đội tuyển trên đất Mỹ lại đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn mà nguyên nhân chính nằm ở sự thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ HLV Việt Nam.
Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến sự quan liêu của những người đã lựa chọn địa điểm tập huấn cho thầy trò HLV Đặng Anh Tuấn.
Đường đến Olympic của bơi lội Việt Nam vốn dĩ đã vô cùng khó khăn, nay lại càng gian nan, trắc trở hơn. Nếu chuyến tập huấn của đội tuyển bơi lội tại Mỹ thất bại, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm hay chính các VĐV phải gánh chịu thiệt thòi còn những cá nhân có liên quan thì quay sang đổ lỗi cho điều kiện khách quan.
Sài Gòn Giải Phóng