Bầu Kiên (phải) đầu tư rất cầm chừng ở Hà Nội ACB. Ảnh: Mai Hương. |
Thay vào đó, nếu sáp nhập, đội bóng mới sẽ có tên Hòa Phát ACB hoặc ngược lại. Việc sáp nhập đội bóng, cũng bắt nguồn từ việc bóng đá Hà Nội muốn tránh nguy cơ chảy máu nhân tài sau khi Hà Nội ACB xuống hạng. Trên hết, sau những năm tháng thi đấu trầy trật, cả 2 đang rất muốn khẳng định được tên tuổi của mình. Theo đó, những Thành Lương, Xuân Thành, Đức Tuấn của Hà Nội ACB sẽ được khoác chung áo với Timothy, Thành Trung của Hòa Phát. Như vậy, đội bóng mới sẽ là tập hợp của nhiều ngôi sao, với sự đầu tư của những ông chủ lớn. Tất nhiên, cái lợi trước mắt nữa là cả 2 ông bầu sẽ đỡ những khoản đầu tư khổng lồ để mua lực lượng, trong khi mục đích đánh bóng thương hiệu vẫn phát huy tác dụng.
Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên các đội bóng thủ đô tiến hành việc sát nhập. 8 năm trước, bóng đá Hà Nội đã một lần thực hiện hợp nhất hai đội bóng. LG ACB xuống hạng đã sát nhập với CLB Hàng không Việt Nam vốn là đội Công an Hà Nội ngày trước. Sau khi sáp nhập, đội hình những cầu thủ chọn lọc đã thi đấu trong màu áo của CLB LG HN ACB tham dự V-League 2004. Phần còn lại thành lập đội bóng mang tên Hòa Phát thế chỗ đội bóng đã giải tán LG ACB ở hạng Nhất.
Ở hoàn cảnh tương tự như 8 năm về trước, lãnh đạo 2 đội bóng không thể không nghĩ tới chuyện sáp nhập. Ngoài những lợi ích nêu ra ở trên, thì thủ tục thay tên đổi họ cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có điều, suy cho cùng việc hợp nhất luôn luôn là giải pháp tình thế, không thể giải quyết những vấn đề mà các đội bóng thủ đô đang gặp phải.
Cả 3 đại diện của bóng đá Hà Nội mùa này là Hà Nội T&T, Hòa Phát và Hà Nội ACB đều không thể hiện được bản sắc của mình. Việc tìm kiếm những cầu thủ gốc Hà Nội ở 3 đội bóng này là chuyện rất khó. Cả 3 CLB vẫn chưa thực sự xây dựng được một hệ thống đào tạo trẻ cơ bản, để có thể cung cấp nguồn cầu thủ tốt như những gì mà SLNA, HAGL đang làm. Chính vì thế, dù có sáp nhập và kể cả có đạt thành tích cao, thì sự quan tâm của khán giả thủ đô cũng chắc chắn chẳng hơn trước là mấy. Vậy thì, thay vì cách làm chữa cháy, bóng đá Hà Nội cần nhìn rõ những gì mình chưa làm được để tìm cách gây dựng lại từ đầu.
Dù sao thì việc sáp nhập hay không cũng còn tùy thuộc vào quyết định của lãnh đạo hai đội bóng. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá Hà Nội còn khẳng định, sẽ không can thiệp vào những quyết định đó và chấp nhận một thực tế nếu việc sáp nhập được tiến hành, là 2 cái tên Hòa Phát và Hà Nội ACB sẽ biến mất trong làng bóng Việt Nam.
Mai Hương