HLV Riedl có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: JK.
- Đội tuyển Lào đã chơi tiến bộ thời gian gần đây và ông đánh giá thế nào về khả năng gây bất ngờ của Lào tại SEA Games năm nay, giống như 2 năm trước?
- Đúng là các cầu thủ của chúng tôi có sự tiến bộ khi thời gian gần đây được tạo điều kiện đi tập huấn cũng như tham dự nhiều hơn các giải quốc tế. Tuy nhiên, do Lào không có giải vô địch quốc gia như các nước trong khu vực nên thực lực của đội không mạnh lắm. Chính điều này đã khiến chúng tôi thường không có cơ hội để cạnh tranh các vị trí cao nhất. Kỳ SEA Games 2 năm trước chúng tôi được chơi trên sân nhà và đó là một lợi thế lớn. Tuy nhiên như các bạn đã thấy, các kỳ SEA Games khác Lào thường gặp khó khăn ở vòng bảng và với chúng tôi, mục tiêu chủ yếu vẫn là thi đấu đạt thành tích cao nhất.
- Vì sao ông nhận lời về dẫn dắt Lào, khi nhiều nước khác có tiềm lực hơn về bóng đá sẵn sàng mời ông?
- Tôi nhận lời với ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào để phát triển bóng đá Lào làm nền tảng phát triển để sắp tới thành lập giải vô địch quốc gia nhằm tạo tính cạnh tranh cao hơn với các đối thủ khác trong khu vực. Chúng tôi đã có những kế hoạch rất cụ thể và khá triển vọng. Ông Chủ tịch trẻ tuổi của Liên đoàn bóng đá Lào rất tin tưởng làm được thành công nhưng chúng tôi cần thêm thời gian.
- Nhiệm vụ cụ thể của ông tại Lào là gì?
- Tôi mong muốn phát triển bóng đá Lào và một đội tuyển Lào mạnh hơn trong tương lai. Còn bây giờ, tôi chỉ là cố vấn cho đội Lào và tôi nhận lời mời của ông Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Lào và cả ông phó chủ tịch nữa để tư vấn cho đội U23 Lào trong chiến dịch SEA Games.
- Vậy kế hoạch sau đó?
- Sau SEA Games một vài tháng, có thể tôi sẽ ký hợp đồng 3 năm với LĐBĐ Lào để phát triển bóng đá Lào. Không chỉ phát triển Giải vô địch quốc gia mà còn thúc đẩy sự phát triển bóng đá trẻ, từ những cầu thủ nhí.
- Ông đánh giá thế nào về sức mạnh và cơ hội của Việt Nam tại giải lần này?
- Đội Việt Nam chơi rất mạnh mẽ và chỉ có một nhược điểm là không thể ghi bàn, dù có rất nhiều cơ hội. Tỷ số 3-1 trong trận ra quân lẽ ra phải là 6-1 hoặc 6-2 và thậm chí, Việt Nam có cơ hội để ghi tới 10 bàn. Và theo tôi, cùng với Việt Nam, Indonesia và Thái Lan là những ứng cử viên nặng ký nhất cho tấm HC vàng.
Hương Ngọc (từ Jakarta)