Danh sách chính thức được nộp lên trong buổi họp kỹ thuật sáng 9/10. Xuân Mạnh (SLNA) và Văn Kiên (Hà Nội) không có tên. Cả hai đều thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh. Không được đá trận gặp Malaysia nhưng hai cầu thủ này tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển, còn nguyên cơ hội góp mặt trong đội hình làm khách trên đất Indonesia vào ngày 15/10.
Trong buổi họp báo trưa nay 9/10, HLV Park từ chối tiết lộ danh tính học trò bị loại. "Tôi chưa báo tin trực tiếp cho hai cầu thủ này nên không thể chia sẻ trước với truyền thông. Chúng tôi sẽ có thông báo sau", ông lý giải.
Trong tay HLV Park Hang-seo lúc này còn 6 cầu thủ phòng ngự, là Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Hữu Tuấn, Thành Chung và Văn Hậu. Chiến lược gia người Hàn Quốc giành suất cho hai gương mặt mới trên hàng công là Trọng Hùng (Thanh Hóa) và Việt Phong (Viettel). Thầy Park cho thấy quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình.
Bảng G vòng loại World Cup 2022, Việt Nam có một điểm sau trận hòa Thái Lan. Trong khi Malaysia đã đá hai trận, thắng Indonesia 3-2 và thua UAE 1-0. Cả hai đội đều quyết tâm có kết quả tốt trong trận đấu tối mai nhằm có lợi thế lớn trong cuộc đua tiến sâu vào giải.
"Tôi cùng Malaysia chưa thắng tại Mỹ Đình nhưng trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì. Mọi chuyện đều có thể xảy ra", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ. "Việt Nam đã mạnh hơn so với khi vô địch AFF Cup 2018 nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ để đối đầu với họ. Cuối cùng, tôi muốn hướng đến kết quả tốt nhất".
Trận Việt Nam - Malaysia diễn ra vào 20h ngày 10/10.
Danh sách 23 cầu thủ đăng ký trận gặp Malaysia
Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).
Hậu vệ (6): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).
Tiền vệ (8): Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel).
Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truiden), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).
Hữu Nhơn