Thứ sáu, 15/3/2019, 12:07 (GMT+7)

HLV Mai Đức Chung hỏi thăm khi thấy Quang Hải 'bơ vơ' trên sân

Tiền vệ CLB Hà Nội bị đau nhẹ, không tập cùng các đồng đội trong buổi tập sáng 15/3.

Sáng 15/3, U23 Việt Nam ra sân tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Sau khi nghe HLV Park Hang-seo phổ biến, các cầu thủ bắt đầu phần khởi động dưới sự hướng dẫn của nhóm trợ lý.

Quang Hải không khởi động cùng đồng đội. HLV Park Hang-seo nói chuyện riêng với anh.

Quang Hải được yêu cầu sang một sân bên cạnh để tập cùng Tiến Linh. Tiền đạo Bình Dương chưa bình phục chấn thương kể từ khi lên tập trung U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Quang Hải được yêu cầu trở lại sân tập chính.

Trong khi các đồng đội tập luyện, Quang Hải đứng một mình ở khu vực huấn luyện thủ môn.

Phần lớn thời gian, tiền vệ Hà Nội chỉ đứng nhìn các đồng đội tập luyện.

HLV Mai Đức Chung sau khi kết thúc buổi tập cùng với đội tuyển nữ ghé qua thăm đội tuyển nam. Trông thấy Quang Hải đứng một mình, ông gọi tới để hỏi thăm.

HLV Mai Đức Chung vỗ vai động viên Quang Hải. Tiền vệ CLB Hà Nội  bị đau nhẹ ở chân. Trước đó, anh đá đủ 90 phút trong trận hòa 1-1 của Hà Nội trước Tampines Rovers (Singapore) ở vòng bảng AFC Cup.

Trông thấy HLV Mai Đức Chung, ông Park tạm dừng công việc ra bắt tay chào hỏi đồng nghiệp.

Trong buổi tập này, U23 Việt Nam chú trọng rèn khả năng di chuyển và phối hợp. Tối 16/3, thầy trò Park Hang-seo có trận đấu giao hữu với Đài Loan trước khi gút danh sách xuống còn 25-27 cầu thủ.

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới