"Rất khó để nói về một trận hoà lúc này. Chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng mọi đối thủ chứ không vào trận với mục tiêu hòa. Chúng tôi sẽ nỗ lực có ba điểm trước UAE và đi tiếp", HLV Abdel Qader của Jordan trả lời khi được hỏi về việc sẽ cố ý hòa với UAE ở trận cuối. "Tôi tin cả hai đội đều muốn thắng. Nhưng trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra".
Sau hai lượt trận ở bảng D, Jordan và UAE có cùng 4 điểm, trong khi Việt Nam có 2 điểm. Theo điều lệ, trong trường hợp các đội bằng điểm sẽ tính kết quả đối đầu giữa các đội đó, từ tỷ số cho đến số bàn thắng ghi được trong các trận gặp nhau. Điều đó có nghĩa nếu UAE hòa Jordan từ 1-1 trở lên thì Việt Nam sẽ bị loại, dù cho ghi bao nhiêu bàn vào lưới Triều Tiên đi chăng nữa.
"Jordan đã có một trận cầu kém may mắn. Chúng tôi có 5 cơ hội mà không ghi được bàn. Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi ít nhất 3 bàn trong hiệp một. Dù sao điều quan trọng là chúng tôi có cơ hội lớn hơn để đi tiếp", HLV của Jordan nói thêm.
HLV Park Hang-seo sau trận cũng được hỏi về kịch bản Jordan hòa UAE 1-1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đáp: "Luật được Liên đoàn bóng đá châu Á đưa ra, chứ chúng ta không tạo ra nó. Việt Nam ở tình thế khó, nhưng phải chấp nhận và chỉ biết tập trung hết sức cho trận đấu cuối cùng với Triều Tiên".
HLV Park cho biết toàn đội đã nỗ lực trước Jordan nhưng cuối cùng không thể ghi bàn, nên 1 điểm cũng có thể chấp nhận được. "Chúng tôi có những cầu thủ mới, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nếu thủng lưới sớm, tinh thần của họ sẽ xuống rất nhanh. Vì vậy, chúng tôi cố gắng không để thủng lưới trước trong hiệp một. Từ khoảng phút 60 trở đi, khi đối thủ thấm mệt, chúng tôi bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn", ông Park lý giải tại sao U23 Việt Nam chỉ có thể chơi hay nửa sau trận đấu.
Bị dồn vào chân tường, Việt Nam sẽ nỗ lực đánh bại Triều Tiên ở trận cuối, diễn ra vào 20h15 ngày 16/1.
Hữu Nhơn