Valencia chia vui cùng Rooney sau chiến thắng nhọc nhằn. Ảnh: AP. |
Được đá muộn nhất vòng và biết Man City để mất điểm, nhưng MU không hề dễ dàng tận dụng ưu thế về tâm lý đó để làm nên một trận thắng tại Edwood Park.
Blackburn không hổ danh đối thủ kỵ giơ của MU, đã chơi kiên cường trong suốt 80 phút đầu trận. Họ phòng ngự hiệu quả, vô hiệu hóa mọi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của nhà ĐKVĐ và không ít lần khiến đối phương phải thót tim với các tình huống phản công. Nếu không nhờ De Gea ba lần xuất sắc cứu thua ở hiệp một, chẳng ai dám chắc một kịch bản tồi tệ tương tự trận thua 2-3 trên sân nhà ở lượt đi sẽ không lặp lại với MU.
Nhưng như chính cách họ thể hiện trên đường đua mùa này, lỳ lợm, bản lĩnh và thăng hoa đúng thời điểm, MU vẫn hoàn thành nhiệm vụ giành ba điểm bằng hai đòn kết liễu đối phương chỉ trong vòng 10 phút cuối trận. Valencia mở toang cánh cửa chiến thắng bằng cú kết thúc siêu hạng ở phút 81. Sau đó 5 phút, cầu thủ vào thay người Ashley Young chốt lại trận đấu với một cú sút đẹp không kém.
Với ba điểm giành được ở Edwood Park, MU nối dài mạch bất bại của họ tại giải Ngoại hạng lên 11 trận và giành được tới 31 trong tổng số 33 điểm tối đa. Cũng trên chặng đường đó, Man City chỉ giành được 23 trong 33 điểm tối đa. Từ vị trí thứ nhì với ba điểm ít hơn tính từ sau trận thua Newcastle hôm 4/1, MU đã leo lên ngôi đầu, củng cố chắc vị thế bằng cách biệt 5 điểm nhiều hơn Man City hiện tại.
Đội hình thi đấu:
Blackburn: Robinson, Orr, Martin Olsson, Dann, Hanley, Lowe, Marcus Olsson, Hoilett, Pedersen, N'Zonzi, Yakubu
MU: De Gea, Jones (Giggs 63), Ferdinand, Evra, Rafael, Evans, Valencia, Carrick, Scholes (Young 80), Chicharito (Welbeck 61), Rooney
Bàn thắng: Valencia 81, Young 86
Uyên Phương