Thứ ba, 7/1/2020, 21:48 (GMT+7)

Hai cầu thủ U23 VN bị bỏ lại khách sạn

Do chậm trễ, hậu vệ Hồ Tấn Tài, tiền vệ Lê Ngọc Bảo bị bỏ lại khách sạn, không được tham gia chuyến tham quan sân Chang Arena và phải đi bộ tới sân tập.

Chiều 7/1, U23 Việt Nam có chuyến tham quan sân Chang Arena - nơi diễn ra các trận đấu ở bảng D giải U22 châu Á 2020. Theo quy định của AFC, để bảo vệ mặt cỏ, các đội tuyển không được tập làm quen sân đấu. Vì vậy, thầy trò ông Park Hang-seo chỉ xin vào một lúc để các cầu thủ làm quen không gian.

Do chậm trễ, hậu vệ Hồ Tấn Tài (phải) và tiền vệ Lê Ngọc Bảo bị bỏ lại khách sạn vì không kịp ra xe để đi cùng cả đội. Hai cầu thủ này sau đó phải đi bộ tới sân tập. Theo nội quy của đội, bộ đôi này sẽ bị HLV Park phạt tiền.

Hai cầu thủ này sau đó buộc phải đi bộ tới sân tập phụ, nơi mà thầy trò HLV Park Hang Seo có buổi tập theo quy định của ban tổ chức (BTC) từ 17h.

HLV Park đứng quan sát sân Chang Arena. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng cùng U23 Việt Nam giành giải ba M-150 Cup 2018 và Á quân King's Cup 2019 tại sân đấu này.

Một số cầu thủ như Quang Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng, Đức Chinh....cũng không lạ lẫm với sân Chang Arena khi khoác áo các đội tuyển Việt Nam dự những giải đấu trên.

Nhưng với đa phần các cầu thủ còn lại, sân này khá mới mẻ.

U23 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại sân Chang Arena.

Sau đó, thầy trò ông Park di chuyển tới sân tập.

Buổi tập của U23 Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Tuy vậy, các cầu thủ vẫn nỗ lực thể hiện hết khả năng nhằm ghi điểm với ban huấn luyện, qua đó có được vị trí trong đội hình xuất phát.

Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (phải) không có tên trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam gửi lên AFC. Tuy nhiên, nhờ màn thể hiện tốt trong tập luyện, anh được HLV Park giữ lại trong danh sách 23 cầu thủ chính thức.

U23 Việt Nam còn hai buổi tập nữa trước khi bước vào trận ra quân với UAE vào lúc 17h15 ngày 10/1.

Ảnh: Đức Đồng

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới