“Việc HAGL quyết định thay HLV trưởng ở những vòng đấu cuối cho thấy họ vẫn rất quyết tâm chiến đấu đến cùng chứ không dễ dàng buông xuôi. Thông thường, việc thay đổi như vậy mang đến khí thế mới cho đội bóng sau thời gian dài trì trệ. Do đó, thời gian tới cuộc đua trụ hạng sẽ rất khốc liệt. Lúc này, mỗi đội bóng đều phải cố gắng hết khả năng chứ cũng không thể mãi nhìn ngó đối thủ được”, HLV Vũ Quang Bảo của Cần Thơ đưa ra nhận xét sau khi đội bóng phố núi thay tướng.
Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai - đội vừa có chiến thắng ấn tượng nhất mùa giải trước Thanh Hóa - cho biết: “Không thể nói vui hay buồn về việc HAGL thay tướng lúc này bởi hiệu quả của việc làm này còn phải chờ thời gian. Nhưng như chúng ta hay nói thay tướng đổi vận, việc HAGL thay HLV trưởng lúc này cũng là thông điệp họ gửi tới các đối thủ còn lại. Như vậy, có thể tình hình nội bộ của đội qua thời khó khăn nhất để bước vào giai đoạn mới ổn định hơn, quyết tâm hơn”.
Đồng Nai có trận đấu chung kết ngược với đội bóng phố núi Pleiku vòng 23 ngày 28/8. “Bóng đá chưa thể nói trước điều gì. HAGL có những kết quả không tốt và biến động trên ghế huấn luyện. Nhưng có thể ở thời điểm sau đây vài tuần, họ sẽ khác. Đồng Nai muốn trụ hạng chỉ còn một con đường là quyết tâm thi đấu tốt từng trận đấu chứ không thể trông chờ ai khác cứu. Đội bóng chúng tôi có chút lợi thế so với HAGL nhưng để hoàn thành mục tiêu, cần thắng họ ở vòng 23”.
Nhận định về việc tới những vòng đấu cuối cùng bầu Đức mới thay HLV trưởng, HLV Quang Bảo cho rằng “chuyện nội bộ của đội bóng tôi cũng không rõ, nhưng với môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt, đây là việc bình thường”. Trong khi đó, HLV Trần Bình Sự nêu quan điểm: “Tôi nghĩ bầu Đức thay HLV trưởng hơi muộn. Nếu làm việc này sớm hơn, có thể tình hình của đội bóng nhiều tài năng trẻ này không quá thất vọng”.
Lịch thi đấu những vòng còn lại của cả ba đội Đồng Nai, Cần Thơ và HAGL đều có những trận “xương” gần như nhau. Tuy nhiên, đội bóng phố núi được đánh giá “dễ thở” hơn với trận gặp Đồng Tâm - đội bóng không còn nhiều mục tiêu và bầu Thắng là chỗ bạn thân của bầu Đức. Trận cuối, HAGL gặp Khánh Hòa - đội cũng không có mục tiêu rõ ràng và từng là bại tướng của họ ở trận mở màn.
Trần Huỳnh