Thứ bảy, 9/3/2019, 10:40 (GMT+7)

Đình Trọng, Tiến Linh gục xuống sân sau bài tập hít đất

Các cầu thủ U23 Việt Nam mệt phờ sau khi liên tục thực hiện những động tác chống đẩy chuẩn theo yêu cầu của HLV Park.

Chiều 8/3, U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện cho vòng loại U23 châu Á 2020. Sau phần chạy khởi động, HLV Park Hang-seo cho các học trò tập hít đất để rèn thể lực và sự dẻo dai.

Yêu cầu của nhà cầm quân người Hàn Quốc với các học trò là phải thẳng lưng và mông, tay hạ hết cỡ để chạm đất,

HLV Park liên tục di chuyển để chỉnh tư thế cho các học trò. Mỗi đợt, ông yêu cầu học trò phải chống đẩy 40 nhịp.

Tiến Lính há hốc miệng vì mệt sau bài tập chống đẩy này.

Sau hiệu lệnh kết thúc bài tập của huấn luyện, Tiến Linh, Đình Trọng và đồng đội nằm gục xuống sân.

Các cầu thủ sau đó lập tức uống nước để tiếp năng lượng cho bài tập tiếp theo.

U23 Việt Nam chia nhóm đôi để rèn khả năng đánh đầu.

Trợ lý Lee Young-jin là người chỉ đạo bài tập này. Ông trực tiếp làm mẫu để các cầu thủ quan sát.

HLV Park sau đó di chuyển sang sân bên cạnh để quan sát các thủ môn tập luyện.

Ông Park và HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh làm mẫu để các thủ môn biết cách xử lý tình huống.

Ông Park chỉ đạo học trò rèn thể lực như nhảy Disco
 
 

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới