Bình Dương vô địch V-League ba lần và hiện là đương kim vô địch. Nhưng kể từ năm 1994 khi còn mang tên Sông Bé, đội chưa từng có danh hiệu Cup quốc gia. Công Vinh cũng chưa lần nào chạm tay vào Cup V-League, Cup quốc gia.
“Bình Dương chưa thể đưa Cup quốc gia về phòng truyền thống nên đội rất quyết tâm. Bất lợi khi phải đá trên sân khách nhưng chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ lối chơi của Đồng Tâm. Họ đá phòng ngự chắc chắn, phản công nhanh và rất tích cực đeo bám”, Giám đốc kỹ thuật của đội Mai Đức Chung cho biết.
Chiến thắng trước Than Quảng Ninh rồi Cần Thơ ở V-League vừa qua giúp bầu không khí của đội bớt căng thẳng sau trận thua HAGL. Theo ông Chung, đội gặp khó khăn do nhiều cầu thủ dính chấn thương, hoặc mất sức vì thi đấu với mật độ dày đặc. “Văn Bình rồi Đình Luật có thể sẽ trở lại thi đấu. Xuân Thành bị rách cơ sẽ phải mất từ 2-3 tuần. Trọng Hoàng cũng tương tự. Mai Tiến Thành thì cũng hết án treo giò được trở lại. Abass cũng trở lại từ trận đá Cup quốc gia. Lực lượng ổn định, Bình Dương hướng đến cú đúp mùa giải này”, ông Chung nói.
Quyết tâm giành cú đúp của Bình Dương cũng là khát khao của Công Vinh. Anh ghi hơn 100 bàn tại V-League và trở thành tượng đài của giải đấu nhưng lại chưa lần nào được ăn mừng chức vô địch. “Tôi có trong tay nhiều danh hiệu cá nhân nhưng lại chưa lần nào chạm tay vào chức vô địch V-League hay Cup quốc gia. Bình Dương hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để tôi cùng các đồng đội hoàn thành mục tiêu chung cũng như cá nhân mình”, tiền đạo quê Nghệ An bày tỏ.
Giai đoạn ở SLNA trước năm 2007, Công Vinh chỉ luẩn quẩn mục tiêu trụ hạng cùng đội. Chuyển tới Hà Nội T&T, anh dính chấn thương và khi CV9 trở lại, đội bóng thủ đô lại thua chính SLNA ở trận cầu quyết định chức vô địch năm 2011. Năm 2013 anh quay về đội bóng xứ Nghệ, Hà Nội T&T lại đăng quang. Đầu mùa giải năm nay, Công Vinh đầu quân cho Bình Dương chính là cụ thể hóa mong muốn phá dớp đen.
Sau khi ghi bàn ở trận gặp HAGL vòng 17, Công Vinh liên tục “im tiếng” trong hai trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, theo ông Chung, học trò vẫn có những đóng góp tích cực cho đội bóng: “Tôi nghĩ không thể chê trách Công Vinh. Trong khi các VĐV khác được nghỉ ngơi, Công Vinh, Trọng Hoàng, Mai Tiến Thành, Xuân Thành lại tiếp tục tập trung đội tuyể. Tôi đánh giá cao Công Vinh và cậu ấy cũng rất nỗ lực cùng với toàn đội”.
Chiều nay, ngoài hai trận bán kết Cup quốc gia giữa Đồng Tâm gặp Bình Dương (16h30) và Hà Nội T&T gặp Hải Phòng (18h30) còn có trận đấu bù V-League vòng 19 giữa Than Quảng Ninh tiếp HAGL (17h).
Ngọc Hà