Thứ ba, 7/7/2020, 08:06 (GMT+7)

Công Phượng nổi giận, xô xát với Tiến Linh

16 phút sau khi nổi giận vì đồng đội bị chơi xấu, Công Phượng phá lưới Bình Dương, trên sân Thống Nhất tối 6/7.

Tình huống diễn ra ở phút 60 khi Sầm Ngọc Đức của TP HCM bị một cầu thủ Bình Dương phạm lỗi từ phía sau. Tức giận khi thấy đồng đội bị chơi xấu, Công Phượng nổi giận lao vào chất vấn đối thủ. Tiến Linh của Bình Dương đứng gần đó đã đẩy tay Công Phượng ra.

Tình huống khiến cầu thủ hai bên lao vào tranh cãi.

Tuấn Cảnh của Bình Dương vừa được thay ra đã chạy vào tham gia vào "điểm nóng" nhưng ngay lập tức được một thành viên ban huấn luyện Bình Dương đẩy ra trở lại. Cầu thủ này sau đó nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Thời điểm cầu thủ hai bên xô xát thì TP HCM đang bị Bình Dương dẫn 2-0. Công Phượng trong hiệp một không hề có cú sút nào về phía khung thành đối thủ.

Đến phút 77, Công Phượng tạo nên khác biệt trên hàng công đơn điệu của đội chủ nhà. Anh dẫn bóng đột phá vào trung lộ rồi chuyền cho Sầm Ngọc Đức. Công Phượng tiếp tục di chuyển thông minh thoát xuống nhận bóng trở lại rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Bình Dương.

Từ ngày bóng đá trở lại sau dịch Covid-19, Công Phượng đã lấy lại cái duyên ghi bàn.

Nhưng như thế là chưa đủ để TP HCM có được chiến thắng tối 6/7, khi Bình Dương chung cuộc thắng 2-1.

Công Phượng ghi bàn
 
 

Công Phượng ghi bàn đẹp mắt

Hữu Nhơn
Ảnh: Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới