Thứ tư, 29/8/2018, 16:10 (GMT+7)

CĐV Việt Nam giơ biểu ngữ 'Son Heung-min hãy đi bộ đội'

Tiền đạo của Tottenham nhận được nhiều sự chú ý của CĐV và truyền thông Việt Nam.

Chiều 29/8, hàng nghìn CĐV Việt Nam tới sân Pakansari, Cibinong (Indonesia) để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đối đầu với Hàn Quốc ở trận tứ kết môn bóng đá nam Asiad 2018.

Sau khi Việt Nam vượt qua Syria ở tứ kết, rất đông CĐV đã mua vé sang Indonesia tiếp sức cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một CĐV Việt Nam giơ tấm biển có dòng chữ 'Son Heung-min, hãy thực hiện nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc'. Nếu không thể giành HC vàng Asiad 2018, chân sút của Tottenham sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 21 tháng theo luật của Hàn Quốc.

Các CĐV Hàn Quốc cũng tới khá đông để cổ vũ cho đội nhà.

Son Heung-min là tâm điểm của trận đấu. Trước trận, nhiều CĐV Việt Nam đã học câu nói bằng tiếng Hàn 'Son Heung-min, hãy đi bộ đội đi' để gây sức ép với ngôi sao của Hàn Quốc.

Trước đối thủ được đánh giá rất mạnh, các học trò của HLV Park Hang-seo có tâm lý rất thoải mái.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được gửi gắm nhiều niềm tin trong trận đấu này.

Nhóm CĐV Việt Nam dự đoán đội nhà thắng 1-0 hoặc 2-1 ở trận đấu này.

Các VĐV ở môn khác không vướng lịch thi đấu cũng đến sân cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Sau khi vắng mặt ở trận gặp Syria, Xuân Trường trở lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc.

Olympic Việt Nam tới sân
 
 

Việt Nam đến sân chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc

Ảnh: Đức Đồng (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới