Chủ nhật, 21/4/2019, 22:49 (GMT+7)

CĐV Hải Phòng liên tục ném pháo sáng gây náo loạn sân Hàng Đẫy

Trận Hà Nội - Hải Phòng tại vòng 6 V-League 2019 bị gián đoạn khá lâu ở cuối hiệp một vì sự quá khích của CĐV đội khách.

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, CĐV Hải Phòng bắt đầu gây rối với việc đốt pháo sáng trên khán đài.

Màn quậy của CĐV đất Cảng lên cao trào ở cuối hiệp một khi thủ môn Văn Toản đẩy được cú phạt đền của Omar bên phía Hà Nội.

CĐV Hải Phòng mừng pha cản phá thành công của Văn Toàn với việc ném hàng chục quả pháo sáng xuống sân.

Lực lượng an ninh phải hoạt động rất vất vả để dập lửa.

Không chỉ pháo sáng, CĐV đội khách còn ném chai lọ xuống sân.

Đám đông CĐV Hải Phòng phấn khích trong khi lực lượng an ninh làm nhiệm vụ.

Hiệp một trận đấu bị gián đoạn vài phút vì sự quá khích của CĐV Hải Phòng.

Để xảy ra sự cố này, ban tổ chức sân Hàng Đẫy đối mặt với một án phạt nặng từ ban tổ chức giải.

Sang hiệp hai, sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Hải Phòng, CĐV đội khách tiếp tục đốt pháo sáng và ném xuống sân để ăn mừng.

Tuy nhiên, niềm vui của CĐV Hải Phòng không kéo dài lâu. Chỉ trong vòng 10 phút, tiền đạo vào sân thay người Hoàng Vũ Samson ghi liên tiếp hai bàn để đưa Hà Nội dẫn trước 2-1.

Trước khi trận đấu khép lại, Quang Hải còn ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Hà Nội đòi lại vị trí thứ hai từ SLNA khi có 14 điểm, kém đội đầu bảng TP HCM hai điểm.

Hà Nội - Hải Phòng
 
 

Hà Nội 3-1 Hải Phòng

Minh Khang

Đánh giá phiên bản mới