Thứ năm, 30/8/2018, 14:03 (GMT+7)

Cầu thủ Việt Nam đùa nghịch ở bể bơi sau trận thua Hàn

Các học trò của HLV Park Hang-seo được nghỉ ngơi, thư giãn sáng 30/8.

Sau thất bại 1-3 trước Hàn Quốc ở bán kết Asiad 2018 chiều 29/8, sáng 30/8, HLV Park Hang-seo cho các học trò nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Các cầu thủ rủ nhau ra bể bơi của resort Aston Sentul Lake, tại Cibinong, thủ phủ tỉnh Bogor (Indonesia) nơi đội đóng quân, để thư giãn.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đứng bên ngoài quan sát các học trò.

Sau một đêm, các cầu thủ đã quên đi nỗi buồn ở trận thua Hàn Quốc để hướng tới trận tranh HC đồng với UAE vào 1/9.

Xuân Trường chơi đùa cùng người bạn thân Đức Huy. Ở trận gặp Hàn Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang được HLV Park Hang-seo xếp đá chính. Tuy nhiên, anh sau đó phải rời sân ở hiệp hai để nhường vị trí cho Minh Vương - cầu thủ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Việt Nam.

Anh Đức cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng hùa nhau xô trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa xuống bể bơi.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng chơi té nước với các đồng đội.

Bùi Tiến Dũng trêu chọc Đình Trọng. Hai người cùng Duy Mạnh là bộ ba trung vệ ưng ý nhất của HLV Park Hang-seo ở Asiad lần này.

Tiến Dũng dìm đồng đội xuống nước.

Đến lượt Duy Mạnh cũng lao tới dìm Tiến Dũng.

Đức Chinh khoe bụng sáu múi và thân hình săn chắc. 

Đức Chinh không có cơ hội được ra sân trong trận gặp Hàn Quốc. Trước đó, ở trận tứ kết gặp Syria, anh được đá xuất phát.

Văn Toàn té nước khiến đồng đội không kịp trở tay. Tiền vệ người Hải Dương là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Syria ở tứ kết, nhưng ở trận gặp Hàn Quốc, anh ngồi dự bị và không được ra sân thi đấu phút nào.

Các cầu thủ Việt Nam bơi tại Khách sạn
 
 
Các cầu thủ nô giỡn ở bể bơi

Ảnh: Đức Đồng (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới